Ghi nhận 12 vụ phát lửa ven rừng

03/05/2019 | 08:00 GMT+7

(HG) - Thông tin từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh, từ ngày 25-3 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận có 12 vụ phát lửa ở rừng thuộc địa bàn huyện Phụng Hiệp và huyện Long Mỹ, trong đó có 10 vụ phát lửa ở ven rừng. Đặc biệt có một vụ cháy trong rừng thuộc khoảnh 11 của Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng do đối tượng đốt trộm tổ ong lấy mật và một vụ cháy cỏ sậy thuộc khoảnh 16 của Trung tâm Nông nghiệp Mùa Xuân do người dân đốt đồng cháy lan. Rất may là các vụ cháy trên được phát hiện sớm và dập tắt kịp thời nên không có thiệt hại xảy ra.

Từ cao điểm mùa khô đến nay, những vụ phát lửa ven rừng trên địa bàn tỉnh đều được phát hiện sớm và dập tắt kịp thời.

Trước tình hình trên và theo dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn Nam bộ, dù khu vực đồng bằng sông Cửu Long (có Hậu Giang) trong những ngày qua có mưa trên diện rộng nhưng vẫn còn nắng nóng gay gắt, nhiệt độ ban ngày có lúc lên đến 34-360C nên nguy cơ xảy ra cháy rừng vẫn đặt trong tình trạng cực kỳ nguy hiểm (cấp dự báo cháy rừng cấp V). Do đó, để bảo vệ tốt diện tích rừng trong tỉnh, UBND tỉnh đề nghị các ngành liên quan từ tỉnh đến cơ sở và chủ rừng cần thực hiện nghiêm công tác phòng cháy, chữa cháy theo kế hoạch đề ra, đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong việc ra, vào rừng trái phép…

Tin, ảnh: HỮU PHƯỚC     

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>