Huyện Phụng Hiệp: Vụ mía 2018-2019 đã xuống giống được hơn 50ha

22/11/2018 | 07:53 GMT+7

(HG) - Hiện nay, ở những khu vực đất cao, tranh thủ nước rút, nông dân một số địa phương trên địa bàn huyện Phụng Hiệp đã xuống giống vụ mía mới. Tính đến thời điểm này, toàn huyện đã xuống được khoảng 50ha, tập trung chủ yếu ở các xã Hiệp Hưng, Hòa Mỹ, Phụng Hiệp… Giống mía nông dân sử dụng xuống giống thời điểm này đa phần là giống mía chín sớm (ROC 16). Do giá mía năm nay ở mức thấp nên giá hom giống hiện nay cũng thấp hơn so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, giống mía ROC 16 hiện nay chỉ ở mức 1.400 đồng/kg, thấp hơn 400 đồng/kg so với năm trước. Bà Dương Thị Đó, ở xã Phụng Hiệp, cho biết vụ mía vừa rồi mỗi công mía người dân thua lỗ hơn 2 triệu đồng. Nên dù hiện nay giá mía hom có thấp hơn năm trước nhưng người dân vẫn không mấy vui. Bởi chi phí để xuống giống cho một công mía hơn 3 triệu đồng.

Giá mía giống đầu vụ thấp hơn 400 đồng/kg so với cùng kỳ năm trước.

Theo kế hoạch, dự kiến vụ mía 2018-2019, huyện Phụng Hiệp sẽ xuống giống khoảng 6.700ha, giảm 800ha so với vụ mía trước. Số diện tích mía giảm phần lớn nằm ở khu vực ngoài đê bao được chuyển đổi sang các loại cây trồng khác.

Tin, ảnh: DUY KHÁNH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>