Sản xuất tràm giống thu nhập 15 triệu đồng/công

24/09/2020 | 05:00 GMT+7

(HG) - Phong trào chuyển đổi mía, vườn tạp sang trồng tràm đang phát triển mạnh ở huyện Phụng Hiệp, nên nguồn cây giống rất hút hàng. Nắm bắt được xu thế này, nhiều nông hộ ở xã Phương Phú, huyện Phụng Hiệp đã chủ động sản xuất tràm giống để cung ứng cho người trồng.

Ông Hiền chuẩn bị tràm giống giao cho người dân.

Tràm sau 6 tháng gieo hạt sẽ cho thu hoạch cây giống. Trung bình 1.000m2 thu hoạch được khoảng 380-400 thiên tràm (1 thiên tương đương 1.000 cây), mỗi thiên có giá bán từ 80.000-100.000 đồng tùy thời điểm. Trừ hết chi phí, mỗi công đất sản xuất tràm giống cho thu nhập hơn 15 triệu đồng.

Ông Tô Thanh Hiền, ở ấp Bình Hòa, xã Phương Phú, huyện Phụng Hiệp, cho biết gần 5 năm qua, gia đình ông đã gắn bó với nghề sản xuất tràm giống. Với hơn 2.000m2 đất, mỗi năm gia đình cung ứng ra thị trường gần 1.000 thiên tràm. Nghề này tương đối dễ làm, nhưng chi phí đầu tư tương đối cao, bởi phải thuê nhân công làm cỏ và thu hoạch tràm giống.

Tin, ảnh: DUY KHÁNH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>