Thành phố Vị Thanh: Sơ kết 3 năm Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

13/05/2019 | 08:01 GMT+7

(HG) - UBMTTQ Việt Nam thành phố Vị Thanh vừa tổ chức Hội nghị Sơ kết 3 năm Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Giai đoạn từ năm 2016 - 2019, MTTQ các cấp kết hợp với các ngành liên quan triển khai cuộc vận động với các chương trình mục tiêu của tỉnh phát động và các phong trào thi đua yêu nước; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cuộc vận động trên các phương tiện thông tin đại chúng, sinh hoạt trong các khu dân cư, các tổ chức đoàn thể, với hơn 35.000 lượt người tham dự. Qua tuyên truyền, vận động, người dân tích cực phát triển kinh tế, đoàn kết, giúp nhau giảm nghèo bền vững, tích cực tham gia xây dựng địa phương và xây dựng 31 mô hình mới về phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh - trật tự; phối hợp với chính quyền các cấp thực hiện giảm nghèo bền vững, tăng cường đầu tư cho vay vốn, đào tạo nghề để giúp đỡ người nghèo từng bước ổn định cuộc sống, vươn lên làm giàu chính đáng. Qua đó, thu nhập bình quân đầu người hiện đạt hơn 42 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống dưới 3%, 5/5 phường đạt chuẩn đô thị văn minh, công nhận mới 2 xã nông thôn mới Hỏa Tiến và Hỏa Lựu, nâng tổng số có 4/4 xã đạt chuẩn nông thôn mới, phấn đấu đến cuối năm 2019, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Cùng với đó, tuyên truyền, vận động Nhân dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, gia đình văn hóa chiếm hơn 84%. Công tác chăm lo sức khỏe Nhân dân được quan tâm, đến nay tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt hơn 80%. Phong trào đền ơn đáp nghĩa, tương thân tương ái, đoàn kết chấp hành pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp được MTTQ các cấp chú trọng triển khai, người dân đồng tình hưởng ứng tham gia.

Qua cuộc vận động, diện mạo từ thành thị đến nông thôn của thành phố ngày càng khởi sắc, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng lên. Thông qua thực hiện cuộc vận động đã nâng cao chất lượng hoạt động của mặt trận và các tổ chức thành viên, góp phần tăng cường, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững chắc.

THÙY LINH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>