Thu nhập từ 300.000-400.000 đồng/ngày từ nghề đốn và vận chuyển mía thuê

25/09/2018 | 07:55 GMT+7

(HG) - Vào thời điểm này, khi các nhà máy đường trên địa bàn tỉnh chuẩn bị vào vụ ép thì những người hành nghề đốn, vận chuyển mía thuê cũng bắt đầu có công ăn việc làm và nguồn thu nhập cao. Hiện nay, do mới vào đầu vụ thu hoạch mía nên giá thuê nhân công dao động từ 160.000-200.000 đồng/tấn (bao gồm tiền công đốn và vận chuyển mía từ rẫy ra nơi tập kết để cân cho thương lái); nhưng khi vào thời điểm thu hoạch rộ (khoảng một tháng nữa), bà con dự đoán giá thuê nhân công thu hoạch mía có thể tăng thêm từ 20.000-30.000 đồng/tấn. Bình quân mỗi ngày, nếu hai người vừa đốn, vừa vận chuyển thì có thể thu hoạch hơn 3 tấn mía cây thu nhập trên 600.000 đồng, chia ra mỗi người cũng có trên 300.000 đồng. Tuy mức thu nhập tương đối cao nhưng do đây là nghề làm thuê theo mùa vụ và thường kéo dài khoảng một tháng rưỡi là hết mía, những tháng còn lại trong năm phải ở không nên nhiều người chọn cách đi làm công nhân cho những công ty ở thành phố lớn nên lực lượng lao động tại vùng nông thôn ngày càng khan hiếm, từ đó luôn tạo áp lực lớn cho nông dân mỗi khi vào vụ thu hoạch mía.

Khi vào vụ thu hoạch mía thì mỗi ngày, nhân công đốn và vận chuyển mía có nguồn thu nhập khoảng 300.000 đồng.

Để giải quyết bài toán về tình trạng thiếu nhân công đốn mía, tiền thuê mướn ở mức cao, hiện ngành chức năng các địa phương có vùng mía nguyên liệu đã tiến hành củng cố, thành lập nhiều tổ đốn mía thuê để thu hoạch tập trung và tổ vần công thu hoạch mía giữa bà con trồng mía lẫn nhau. Qua thống kê thì huyện Phụng Hiệp đã thành lập được 160 tổ (mỗi tổ có từ 15-20 thành viên), thị xã Ngã Bảy có 2 tổ, riêng thành phố Vị Thanh đang tiến hành vận động bà con.

Tin, ảnh: TUẤN PHÁT  

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>