Dấu ấn phong trào Thi đua quyết thắng

25/10/2018 | 09:09 GMT+7

Năm năm qua (2013-2018), phong trào Thi đua quyết thắng (TĐQT) đạt được kết quả toàn diện trên tất cả các lĩnh vực công tác của lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh nhà.

Thông qua phong trào TĐQT, các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh đã tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; có nề nếp chính quy và quản lý kỷ luật tốt, đảm bảo công tác hậu cần tài chính, kỹ thuật…

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tiến Châu trao bằng khen cho các cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào TĐQT giai đoạn 2013-2018.

Những đơn vị điển hình

Xác định công tác quân sự, quốc phòng địa phương là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong củng cố nền quốc phòng toàn dân, thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự phường III, thành phố Vị Thanh, tích cực phát huy vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo công tác này sát hợp với điều kiện thực tế địa phương. Nhờ vậy, giúp triển khai, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ huấn luyện; tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; chính sách dân quân tự vệ, dự bị động viên,…

Ngoài ra, công tác phát triển đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên cũng được đơn vị quan tâm. Theo đó, 5 năm qua, đơn vị này phát triển được 17 đảng viên, đạt 170% chỉ tiêu nghị quyết cấp trên giao. Ông Nguyễn Văn Tới, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường III, cho hay, 5 năm liền, đơn vị dẫn đầu trong phong trào TĐQT cấp thành phố. Đặc biệt, năm 2016, 2017 được Bộ Tư lệnh Quân khu 9 tặng danh hiệu đơn vị quyết thắng và nhiều cá nhân được khen thưởng trong phong trào thi đua yêu nước, TĐQT hàng năm.

Vinh dự là cơ quan đạt danh hiệu quyết thắng và Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền, đại tá Đặng Công Thắng, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, khẳng định, kết quả này có sự tác động rất lớn từ việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” ở Đảng bộ Phòng Chính trị.

Bởi từ các biện pháp, cách làm thiết thực, tập trung khắc phục những hạn chế đã tạo sự chuyển biến tích cực trong rèn luyện, tu dưỡng, phẩm chất, đạo đức cùng phương pháp, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên và quần chúng đơn vị. “Có thể thấy, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, kể cả chất lượng sinh hoạt chi bộ nâng lên rõ rệt. Mặt khác, việc tham mưu tổ chức thực hiện các mặt chuyên môn ngày càng toàn diện, chặt chẽ hơn, sát với điều kiện thực tế hoạt động của công tác đảng, chính trị trong LLVT tỉnh”, đại tá Đặng Công Thắng thông tin thêm.

Khẳng định bước tiến mới

Đánh giá về ý nghĩa của việc tôn vinh, biểu dương những mô hình mới, gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu cho truyền thống, phẩm chất cao đẹp người lính Bộ đội Cụ Hồ trong phong trào TĐQT 5 năm qua, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tiến Châu cho rằng, đó là động lực tinh thần to lớn, trực tiếp góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phong trào TĐQT của LLVT tỉnh giai đoạn 2013-2018 còn cho thấy sự kế thừa và phát huy mạnh mẽ những giá trị cao đẹp, khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần tự lực, tự cường bằng những hành động cụ thể của mỗi tập thể, cá nhân trong từng cơ quan, đơn vị. Qua đó, cổ vũ, động viên, phát huy truyền thống “trung thành với Đảng, đoàn kết hiệp đồng, vượt qua khó khăn, nêu cao ý chí quyết thắng” trong toàn quân. Đây cũng là dấu mốc quan trọng, góp phần khẳng định bước phát triển mới của phong trào TĐQT tỉnh nhà.

Dự báo, tình hình thế giới và khu vực sẽ còn diễn biến phức tạp, khó lường, cùng với những cơ hội tận dụng là các nguy cơ, thách thức. Do đó, để thực hiện thắng lợi phương hướng, mục tiêu của phong trào TĐQT giai đoạn 2018-2023, trong đó có yêu cầu công tác thi đua phải thực chất, hiệu quả rộng khắp, có chiều sâu, nhất là đảm bảo hoàn thành tốt 2 nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nên đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sĩ trong LLVT tỉnh cần nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa, ra sức học tập, rèn luyện, cống hiến hết mình.

Trên tinh thần đó, đại tá Lê Văn Thăng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, kêu gọi tới đây, toàn thể cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh phát huy tinh thần thi đua yêu nước, truyền thống cách mạng, bản chất tốt đẹp Bộ đội Cụ Hồ, luôn nỗ lực phấn đấu, cống hiến trí tuệ, tài năng, góp phần xây dựng LLVT ngày càng phát triển, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân giao.

Bài, ảnh: NGUYỄN GIA

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>