Đoàn kết, hiệp đồng chặt chẽ giữa lực lượng vũ trang với các ban, hội, đoàn thể

28/02/2019 | 07:56 GMT+7

(HG) - Năm 2019, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng các ban, hội, đoàn thể tỉnh tiếp tục củng cố mối quan hệ đoàn kết, hiệp đồng chặt chẽ trong thực hiện nhiệm vụ phối hợp liên tịch.

Đồng thời, đề cao trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chương trình liên tịch để đạt hiệu quả cao nhất; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhiệm vụ quốc phòng địa phương; tham gia có hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng cơ sở chính trị, địa phương vững mạnh.

Năm 2018, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng với các ban, hội, đoàn thể phối hợp tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Luật Nghĩa vụ quân sự, dân quân tự vệ… được 355 cuộc, có 12.250 lượt người dự. Tổ chức giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho 1.330 cán bộ thuộc đối tượng 2, 3, 4; vận động 1.085 thanh niên nhập ngũ, đạt chỉ tiêu trên giao.

Ngoài ra còn phối hợp thực hiện tốt công tác vận động quần chúng trong hành quân dã ngoại, huấn luyện, diễn tập… qua đó hỗ trợ địa phương phát quang gần 55km, đắp 21km lề đường, sửa 2,5km đường giao thông nông thôn; triển khai xây dựng trên 170 căn nhà tình thương, tình nghĩa, mái ấm công đoàn trị giá 8 tỉ đồng…

NHẬT TÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>