Giữ ổn định trật tự địa bàn từ đầu năm

13/03/2019 | 08:36 GMT+7

Nhờ đẩy mạnh các biện pháp giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) nên đầu năm đến nay tình hình tội phạm trên địa bàn huyện Phụng Hiệp được kiềm chế.

Công an huyện Phụng Hiệp triệt phá một vụ đánh bạc xảy ra trên địa bàn.

Đầu tháng 3 này, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng huyện phối hợp với một số phòng nghiệp vụ Công an tỉnh bắt 79 đối tượng có biểu hiện đua xe và cổ vũ đua xe trái phép trên Quốc lộ 1A, thuộc xã Tân Long, tạm giữ 50 xe mô tô các loại. Hầu hết các phương tiện đều vi phạm về thay đổi hình dáng, kết cấu, đặc tính…

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng (từ 17-25 tuổi) khai đến từ thành phố Cần Thơ, tỉnh Bạc Liêu, Sóc Trăng, Vĩnh Long... Thông qua mạng xã hội nên quen biết và hẹn đua xe.

“Đây là vụ đua xe, cổ vũ đua xe có quy mô lớn nhất trong nhiều năm qua diễn ra trên địa bàn huyện”, thiếu tá Lưu Hồng Lĩnh, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Phụng Hiệp, cho biết.

Trước đó, trong tháng 2, cơ quan chức năng huyện Phụng Hiệp còn phối hợp với Công an thị xã Ngã Bảy và phòng nghiệp vụ Công an tỉnh bắt 30 đối tượng cũng cùng hành vi đua xe trái phép diễn ra trên Quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn xã Hiệp Lợi, thị xã Ngã Bảy.

Theo đánh giá của Công an huyện Phụng Hiệp, ở hai vụ trên, các đối tượng rất tinh vi, háo thắng, liều lĩnh; nhiều đối tượng nhờ quen biết qua mạng xã hội, sau đó rủ rê, thách thức đua xe. Nếu không triệt phá kịp thời sẽ ảnh hưởng đến trật tự, an toàn xã hội và an toàn giao thông. Đặc biệt, có thể xảy ra những vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng. 

Liên quan đến công tác đảm bảo an ninh, trật tự xã hội, qua nhiều ngày theo dõi, vào đầu tháng 1, Công an huyện bất ngờ ập vào nhà bà Lê Thị Tuyến, ở ấp Mỹ Phú, xã Hòa Mỹ, bắt quả tang 20 đối tượng đánh bạc ăn thua bằng tiền, tang vật thu được gần 70 triệu đồng và nhiều vật chứng có liên quan.

Cũng theo Công an huyện, để duy trì trật tự địa bàn, đơn vị thực hiện nhiều biện pháp trong phòng ngừa tội phạm, trọng tâm là tuyên truyền với nhiều nội dung, hình thức phong phú. Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, địa phương tổ chức tuyên truyền thông qua các cuộc họp; nói chuyện chuyên đề lồng ghép trong sinh hoạt của các tổ chức hội, đoàn thể, trường học... Qua đó nhằm nâng cao nhận thức pháp luật cho cán bộ, đảng viên, hội viên, học sinh, nhất là phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm hình sự, trộm cắp; góp phần vận động các tầng lớp nhân dân tránh xa tệ nạn xã hội, xây dựng nếp sống văn minh.

Đầu năm đến nay, cơ quan chức năng huyện còn tập trung lực lượng, phương tiện, biện pháp mở cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm; tăng cường biện pháp nghiệp vụ nắm chắc địa bàn và phương thức hoạt động của những đường dây, ổ nhóm tội phạm, nhất là tội phạm liên tỉnh và vùng giáp ranh nhằm kịp thời phát hiện, đấu tranh xử lý các vụ việc xảy ra. Qua đó, triệt phá 6 vụ phạm pháp hình sự, giảm 3 vụ so cùng kỳ; triệt phá 15 vụ, điểm tệ nạn xã hội với 178 đối tượng.

Tuy tình hình tội phạm được kiềm chế nhưng mức độ, tính chất, hành vi của các loại tội phạm vẫn diễn biến phức tạp. “Mạng xã hội ngày càng phát triển, trong khi nhận thức, cách sử dụng của nhiều người chưa thật sự phù hợp. Đặc biệt, không ít thanh thiếu niên còn háo thắng nên tội phạm xảy ra rất khó lường”, thượng tá Nguyễn Hữu Nam, Phó Công an huyện Phụng Hiệp, nhận định.

Do đó, thời gian tới, Công an huyện tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong triển khai, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết về đảm bảo ANTT và đưa phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đi vào chiều sâu. Đồng thời, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân trong phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội.

Sẽ làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, nắm chắc tình hình tại các tuyến, khu vực giáp ranh, tập trung đông dân cư, các địa điểm phức tạp về ANTT; tăng cường phối hợp giữa các lực lượng, các địa phương trong phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm hoạt động có tổ chức. Hướng dẫn người dân cách thức tự bảo vệ bản thân cũng như quản lý tài sản, tránh sơ hở để tội phạm lợi dụng hoạt động…

“Chúng tôi sẽ đẩy mạnh kiểm tra những nơi kinh doanh có điều kiện về ANTT; kịp thời giải quyết dứt điểm mâu thuẫn trong dân; kiên quyết đẩy lùi tình trạng tín dụng đen, game bắn cá… nhằm ổn định địa bàn”, thượng tá Nam nhấn mạnh.

Bài, ảnh: NHẬT TÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>