Hiệu quả phong trào “Thanh niên công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”

10/11/2022 | 10:15 GMT+7

(HG) - Tại Trại tạm giam Công an tỉnh Hậu Giang, tuổi trẻ Trại tạm giam 10 tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long, gồm: Hậu Giang, Tiền Giang, Sóc Trăng, An Giang, Vĩnh Long, Kiên Giang, Bạc Liêu, Đồng Tháp, Trà Vinh và thành phố Cần Thơ vừa tổ chức Hội nghị tổng kết giao ước thi đua “Tuổi trẻ trại tạm giam học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy công an nhân dân”, giai đoạn 2021-2022.

Thực hiện giao ước thi đua, đoàn viên thanh niên các cơ sở đoàn, chi đoàn đã thực hiện hiệu quả các phong trào: “Xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”, “Đền ơn đáp nghĩa, vì đàn em thân yêu”. Qua các công trình, mô hình, phần việc hiệu quả đã phát huy tính xung kích, tình nguyện, sáng tạo của đoàn viên thanh niên trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và công tác đoàn, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân. Với thành tích đạt được, gần 100 tập thể, cá nhân của các cơ sở đoàn đã được giám đốc công an các tỉnh và đoàn cấp trên khen thưởng.

Dịp này, 10 đơn vị đã bàn giao công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê” tại xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp. Công trình có 35 trụ đèn được lắp với kinh phí hơn 48 triệu đồng. Đồng thời, tặng 5 phần quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A và tham gia giao lưu bóng đá giữa các đơn vị.

HOÀI XUYÊN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>