Sẵn sàng diễn tập khu vực phòng thủ

27/08/2018 | 08:21 GMT+7

Ngày 28 và 29 tới đây, thị xã Ngã Bảy tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT). Đây là một trong 3 đơn vị cấp huyện của tỉnh diễn tập năm nay và là điểm chỉ đạo của Quân khu 9, do đó mọi công tác chuẩn bị được diễn ra cẩn thận.

Lực lượng tham gia thực binh thường xuyên tập luyện để diễn tập đạt chất lượng, mục tiêu đề ra.

Xác định được tầm quan trọng đó nên thượng tá Hồ Văn Lý, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Ngã Bảy, cho biết, sau khi có kế hoạch, chỉ thị của Bộ Tư lệnh Quân khu, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ huy Quân sự thị xã đã tham mưu cho Thị ủy, UBND thành lập Ban chỉ đạo, các tiểu ban giúp việc để chuẩn bị văn kiện, kịch bản, cơ sở vật chất, thao trường.

Sau đó, thị xã tổ chức hội nghị tập huấn cho cán bộ; hướng dẫn, thống nhất nội dung cho các ban, ngành, địa phương xây dựng văn kiện, kế hoạch tác chiến phù hợp. Ban Chỉ đạo diễn tập thị xã còn thường xuyên kiểm tra để kịp thời bổ sung, điều chỉnh các vấn đề còn vướng mắc để thống nhất tình huống, phương án tác chiến...

Diễn tập KVPT thị xã Ngã Bảy chia làm 3 giai đoạn: giai đoạn I, chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; giai đoạn II, tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ; giai đoạn III, thực hành tác chiến phòng thủ.

Trên cơ sở đó, Ban Chỉ huy Quân sự thị xã đã phối hợp với các đơn vị, địa phương chuẩn bị tốt khu vực sơ tán; khu vực của sở chỉ huy; khu thực binh; nơi ăn, nghỉ của cán bộ, chiến sĩ...

Diễn tập KVPT nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy đảng, sự điều hành của chính quyền và khả năng phối hợp giữa lực lượng quân sự, công an, qua đó phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, bảo vệ vững chắc an ninh chính trị trên địa bàn.

Thông qua diễn tập còn nâng cao nhận thức về nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương cho đội ngũ cán bộ các cấp; tiếp tục củng cố xây dựng khu vực phòng thủ địa phương, xây dựng địa bàn trong sạch, chủ động đối phó với những tình huống phức tạp về an ninh chính trị sát thực tế và phù hợp với đối tượng tác chiến trong tình hình mới.

Với tinh thần “Vượt nắng, thắng mưa”, 100% cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị bộ đội địa phương, dân quân tự vệ, dự bị động viên thị xã xác định quyết tâm, trách nhiệm cao nhất trong đợt diễn tập.

Thượng tá Lê Xuân Điền, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Ngã Bảy, cho biết: Đến nay, các đơn vị, địa phương đã huy động lực lượng xây dựng xong công sự, sở chỉ huy... Mặc dù khối lượng công việc nhiều nhưng anh em quyết tâm khắc phục khó khăn, bảo đảm tiến độ đề ra. Ngành hậu cần, kỹ thuật đã hoàn thành công tác bảo đảm phương tiện, vũ khí, trang bị kỹ thuật cho các lực lượng tham gia diễn tập. Riêng phần thực binh được chuẩn bị chu đáo ở mức cao nhất.

Những ngày qua, khi ngày “khai hỏa” cận kề, tại thao trường phường Hiệp Thành, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên thị xã tăng cường tập luyện với cường độ cao.

Anh Nguyễn Văn Thanh, chiến sĩ dự bị động viên, cho biết: “Mỗi ngày, chúng tôi phải thực hiện diễn tập các nội dung từ 4-5 lần. Mỗi lần luyện tập là anh em phải cơ động, di chuyển các loại vũ khí khá vất vả, cộng với thời tiết mưa nắng thất thường. Tuy nhiên, mọi người đều cố gắng với tinh thần trách nhiệm cao nhất, quyết tâm hoàn thành thật tốt để bước vào diễn tập đạt kết quả cao nhất”.

“Từ đây đến ngày diễn tập, chúng tôi sẽ tăng cường kiểm tra các khâu để kịp thời chấn chỉnh, tháo gỡ khó khăn nếu gặp phải, đồng thời phối hợp với ngành chức năng đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn”, thượng tá Lý cho biết thêm.

Với sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, sự đồng thuận, nhất trí của các tầng lớp nhân dân, diễn tập KVPT thị xã Ngã Bảy năm 2018 sẽ thành công, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra.

Bài, ảnh: NHẬT TÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>