Chuẩn bị sơ kết Đại hội Thể dục thể thao 2 cấp tỉnh Hậu Giang lần thứ VIII

26/10/2017 | 10:16 GMT+7

(HG) - Tại buổi họp thông qua kết quả chấm điểm và công tác tổ chức sơ kết Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) 2 cấp tỉnh Hậu Giang lần thứ VIII năm 2017, diễn ra vào sáng ngày 25-10, đã đánh giá lại một số kết quả nổi bật của đại hội cấp huyện và cơ sở. Đối với đại hội TDTT cấp cơ sở, có 76/76 xã, phường, thị trấn tổ chức, thời gian diễn ra từ tháng 1-2017 và kết thúc trong tháng 3-2017. Số môn thể thao được tổ chức từ 5-15 môn. Riêng đại hội TDTT cấp huyện, có 8/8 địa phương thực hiện hoàn thành, thời gian tổ chức từ tháng 4 và kết thúc trong tháng 9-2017, với số lượng từ 12-16 môn.

Hầu hết các địa phương đều thực hiện tốt các vấn đề liên quan đến việc tổ chức đại hội TDTT như hồ sơ văn bản đại hội, tuyên truyền cổ động, diễu hành, số lượng người dự lễ xem và cổ vũ thi đấu, vận động xã hội hóa, điều kiện sân bãi...

H.N

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>