Tiếp tục tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xóa điểm đen về giao thông

10/04/2021 | 08:02 GMT+7

(HGO) - Đây là yêu cầu của ông Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông quý I, triển khai kế hoạch quý II diễn ra vào sáng ngày 9-4. Dự hội nghị tại điểm cầu Hậu Giang có ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Hậu Giang.

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Trương Hòa Bình ghi nhận những nỗ lực, trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương trong công tác phối hợp bảo đảm trật tự an toàn giao thông 3 tháng đầu năm. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cho rằng, đây là thời điểm tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, các lực lượng đồng thời phải chống dịch, thêm vào đó nước ta diễn ra nhiều sự kiện chính trị, xã hội quan trọng... tuy nhiên, với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, sự vào cuộc mạnh mẽ của các bộ, ngành Trung ương và địa phương đã giúp tình hình trật tự, an toàn giao thông trong cả nước có những chuyển biến tích cực.

Về các nhiệm vụ trọng tâm trong quý II, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục thực hiện quyết liệt một số nhiệm vụ trọng tâm của năm an toàn giao thông 2021. Cụ thể, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông; chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, chống ùn tắc giao thông. Ngành giao thông vận tải cần nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe, chỉ đạo siết chặt quản lý về công tác đăng kiểm phương tiện. Cùng đó, đẩy nhanh tiến độ các công trình giao thông trọng điểm, tăng cường công tác duy tu, sửa chữa, bảo đảm an toàn kết cấu hạ tầng giao thông; ứng dụng công nghệ thông tin vào giám sát và điều hành giao thông; ưu tiên việc xử lý khắc phục các điểm đen tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông...

Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, quý I, toàn quốc xảy ra hơn 3.200 vụ tai nạn giao thông, làm chết 1.672 người và bị thương 2.386 người. So với cùng kỳ năm 2020, số vụ tai nạn giảm 263 vụ, giảm 183 người bị thương trong khi số người chết lại tăng 33 người. Có 30 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có số người chết do tai nạn giao thông giảm so với cùng kỳ năm 2020.

Tuy nhiên, Ủy ban An toàn Giao thông quốc gia cũng nêu ra một số tồn tại, hạn chế như còn xảy ra một số vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, làm chết và bị thương nhiều người. Tình hình vi phạm tải trọng xe ô tô trên đường bộ tái diễn tại nhiều địa phương, nhất là nơi có mỏ vật liệu, khoáng sản, công trình xây dựng, nhà máy xi măng, cảng; tái diễn tình trạng cơi nới thành thùng xe để chở hàng quá tải…. Một số địa phương thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông còn chưa đồng bộ, một số bộ phận thiếu quyết liệt, đặc biệt trong thời kỳ cao điểm diễn ra Tết Nguyên đán, dẫn đến tai nạn giao thông tăng cao.

Quý I, trên địa bàn tỉnh số vụ, số người chết và số người bị thương do tai nạn giao thông tăng so cùng kỳ. Cụ thể, toàn tỉnh xảy ra 18 vụ tai nạn giao thông (tăng 7 vụ), làm chết 15 người (tăng 7 người) và 7 người bị thương, thiệt hại tài sản ước tính khoảng 14,5 triệu đồng.

Tin, ảnh: Đ.BẢO

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>