Ban Thường vụ Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị tỉnh: Thông qua nhiều nội dung quan trọng

16/11/2017 | 08:37 GMT+7

(HG) - Ngày 15-11, Thường trực Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị tỉnh (Liên hiệp) tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ Liên hiệp lần thứ II, nhiệm kỳ 2017-2020.

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Liên hiệp đã thảo luận, góp ý dự thảo Quy chế phối hợp công tác đối ngoại nhân dân giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Liên hiệp giai đoạn 2017-2022; dự thảo quy chế phối hợp và kế hoạch thực hiện công tác đối ngoại nhân dân giữa Liên hiệp Thành phố Hồ Chí Minh và Liên hiệp tỉnh Hậu Giang. Đồng thời, thông qua dự thảo kế hoạch tổ chức sự kiện ngoại giao năm 2018 và tuyên truyền, tổ chức hoạt động chào mừng kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản. Ông Lê Văn Thao, Chủ tịch Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị tỉnh, cho biết: “Sau hội nghị, Liên hiệp sẽ hoàn chỉnh lại quy chế phối hợp trên cơ sở góp ý của các thành viên Ban Thường vụ Liên hiệp, sau đó gửi Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh”.

Dịp này, ông Lê Văn Thao đã ôn lại kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam (17/11/1950 - 17/11/2017). Tại Hậu Giang, Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị tỉnh được thành lập vào tháng 9-2011. 6 năm qua, tỉnh đã vận động được 64 chương trình, dự án từ các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, với tổng giá trị vận động 67,4 tỉ đồng.

BÍCH CHÂU

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>