Cần có kế hoạch riêng về vận động người dân tham gia BHYT

20/06/2018 | 09:03 GMT+7

(HG) - Tại buổi kiểm tra tình hình thực hiện chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn xã Đại Thành và phường Ngã Bảy, thị xã Ngã Bảy, vào chiều ngày 19- 6, ông Đồng Văn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, đã chỉ đạo ý kiến trên. Theo đó, ở xã Đại Thành, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, nhấn mạnh BHXH thị xã kết hợp chặt chẽ với các đại lý bảo hiểm ở địa phương, có cách thông báo thời gian gần hết hạn thẻ bảo hiểm để người dân nắm bắt kịp thời, với những gia đình đông thành viên, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không có điều kiện để mua BHYT, địa phương có thể tăng cường vận động xã hội hóa để hỗ trợ. Trong quá trình tuyên truyền vận động người dân tham gia BHYT, nên giải thích để người dân hiểu về lợi ích khi tham gia BHYT. Tại phường Ngã Bảy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đồng Văn Thanh lưu ý, các khu vực của phường điều tra, xác định lại cụ thể từng đối tượng để rà soát lại các đối tượng cần vận động trong thời gian tới. Việc tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT phải đi vào chiều sâu, cụ thể, có sự phối hợp, kết hợp giữa các cấp, các ngành. Đặc biệt, tỷ lệ bao phủ phải cố gắng vận động sao cho thật bền vững, để người dân hiểu rằng, mua BHYT không chỉ giúp chăm sóc tốt nhất sức khỏe cho mình, mà còn là sự chia sẻ với cộng đồng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đồng Văn Thanh (đứng), phát biểu tại buổi làm việc ở UBND phường Ngã Bảy.

Hai địa phương cũng đã trình bày các khó khăn đang gặp phải trong quá trình vận động người dân tham gia BHYT tại buổi kiểm tra như, một số người dân chưa nhận thức sâu về lợi ích khi tham gia BHYT, đa số người dân chưa đồng tình cao với cách ghi thời gian trên thẻ BHYT; lực lượng làm công tác vận động, tuyên truyền còn yếu… Tính đến hết tháng 5, xã Đại Thành có 8.322 người tham gia BHYT, tỷ lệ bao phủ đạt 72,10%, còn phường Ngã Bảy có 7.417 người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ 66,96%. Toàn thị xã Ngã Bảy hiện có 44.097 người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ 72,53%. Trong đó, xã Hiệp Lợi và xã Tân Thành có tỷ lệ người dân tham gia BHYT cao nhất, đạt hơn 74%.

MỸ XUYÊN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>