Cần đổi mới, nâng cao chất lượng công tác phối hợp

22/03/2018 | 15:00 GMT+7

(HGO) - Sáng ngày 22-3, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với Khối liên tịch tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phối hợp hoạt động liên tịch giữa Bộ Chỉ huy Quân sự với các ban, đoàn thể tỉnh năm 2017. Ông Huỳnh Thanh Tạo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đến dự và chỉ đạo.

Ông Huỳnh Thanh Tạo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Tại đây, ông Huỳnh Thanh Tạo yêu cầu thời gian tới, các cơ quan, đơn vị trong Khối liên tịch cần tiếp tục triển khai các văn bản, chỉ đạo của các cơ quan Trung ương để thực hiện có hiệu quả kế hoạch đề ra; quan tâm đổi mới, nâng cao chất lượng công tác phối hợp, thường xuyên duy trì trao đổi thông tin để xử lý các sự việc nhằm không bị động bất ngờ; vận động Nhân dân tham gia thực hiện tốt các phong trào cách mạng địa phương; tập trung xây dựng nhiều mô hình liên kết, trong đó đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho dân quân tự vệ, quân nhân xuất ngũ; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục đến cán bộ, chiến sĩ hiểu đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để ra sức học tập, thi đua giúp địa phương ngày càng phát triển…

Trong năm qua, các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh và ban, đoàn thể các cấp đã chủ động vận dụng sáng tạo các hình thức, biện pháp phối hợp, tuyên truyền đến cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị cơ quan, đơn vị, địa phương. Theo đó, thường xuyên quan tâm, chăm lo, giúp đỡ Nhân dân sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, xóa đói giảm nghèo, tham gia xây dựng nông thôn mới… Cụ thể như: lực lượng vũ trang tỉnh phối hợp với hội cựu chiến binh các cấp tặng quà cho trên 400 gia đình chính sách, với tổng số tiền 290 triệu đồng, xây trên 220 căn nhà đồng đội, nhà tình thương với trên 12,3 tỉ đồng; phối hợp với hội liên hiệp phụ nữ các cấp vận động mạnh thường quân, nhà hảo tâm tặng quà cho tân binh lên đường nhập ngũ, với tổng số tiền trên 518 triệu đồng; phối hợp với hội nông dân vận động cán bộ, hội viên và gia đình cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tham gia phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, qua đó có gần 56.000 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, giúp trên 1.430 hộ thoát nghèo…

Dịp này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các ban, đoàn thể tỉnh ký kết liên tịch giai đoạn 2018-2022.

Tin, ảnh: NHẬT TÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>