Đại biểu HĐND 3 cấp tiếp xúc cử tri xã Vĩnh Trung và xã Nhơn Nghĩa A

08/01/2020 | 19:45 GMT+7

(HG) - Ngày 8-1, ông Nguyễn Quốc Ca, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; ông Nguyễn Hữu Tình, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; cùng Đoàn đại biểu HĐND 3 cấp đã tiếp xúc với gần 60 cử tri xã Vĩnh Trung, huyện Vị Thủy. Tại đây, đoàn đã ghi nhận 9 ý kiến của cử tri, chủ yếu đề nghị đầu tư hệ thống đường ống cung cấp nước sạch cho người dân tại các tuyến kênh để sử dụng;

nâng cấp, sửa chữa lộ và cầu nông thôn bị xuống cấp; xem xét lại chế độ dành cho cán bộ không chuyên trách cấp xã và những người hoạt động trong bộ máy cấp ấp, vì có thay đổi giảm mức bồi dưỡng so với năm 2019, sau khi HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 26 và Nghị quyết số 27 áp dụng cho năm 2020; xử lý tình trạng quán karaoke, loa karaoke di động gây tiếng ồn, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân…

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, ông Nguyễn Quốc Ca đã ghi nhận tất cả ý kiến của cử tri đặt ra và yêu cầu lãnh đạo các ngành chức năng của huyện, chính quyền địa phương xem xét giải quyết theo thẩm quyền. Ông Nguyễn Quốc Ca cũng cho biết, về chế độ dành cho đội ngũ cán bộ không chuyên trách cấp xã và những người tham gia hoạt động tại bộ máy cấp ấp có thay đổi so với năm 2019 là do nguồn ngân sách của tỉnh không đảm bảo, nên Thường trực HĐND tỉnh mới ban hành 2 nghị quyết như vậy.  Ông cũng ghi nhận ý kiến này và sẽ báo cáo lại Thường trực HĐND tỉnh để có hướng xem xét, giải quyết.

- Sáng ngày 8-1, ông Đồng Văn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, cùng đại biểu HĐND 3 cấp có buổi tiếp xúc với hơn 100 cử tri trên địa bàn xã Nhơn Nghĩa A, huyện Châu Thành A.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đồng Văn Thanh thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2019 đến cử tri. Ảnh: ĐÌNH BẢO

Tại đây, đại biểu ghi nhận nhiều ý kiến của cử tri mong muốn được đầu tư, nâng cấp các tuyến đường giao thông nông thôn; giải quyết chế độ đối với gia đình chính sách, hộ nghèo; băn khoăn về việc sử dụng thẻ bảo hiểm y tế; đề xuất tỉnh sớm đầu tư giai đoạn 2 tuyến Quốc lộ 61C…

Sau ý kiến của cử tri, cơ quan chức năng huyện Châu Thành A và xã Nhơn Nghĩa A nghiêm túc ghi nhận, trực tiếp giải trình một số vấn đề cử tri còn băn khoăn; lãnh đạo địa phương hứa sẽ sớm tiến hành khảo sát thực tế, xây dựng kế hoạch để triển khai xây dựng các công trình đường giao thông đang bức xúc.

Cử tri xã Nhơn Nghĩa A phát biểu kiến nghị tại buổi tiếp xúc. Ảnh: ĐÌNH BẢO

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, ông Đồng Văn Thanh thông tin đến cử tri về tình hình kinh tế - xã hội và những thành tựu tỉnh nhà đạt được năm qua. Năm 2020, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh mong muốn bà con tiếp tục đồng tình ủng hộ và đóng góp hơn nữa để cùng với chính quyền địa phương thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội.

Về ý kiến, kiến nghị của cử tri, lãnh đạo UBND tỉnh cho biết đã có chủ trương xin đầu tư giai đoạn 2 tuyến Quốc lộ 61C với Trung ương, do đó sẽ có thông tin sớm đến cử tri; với các kiến nghị khác, ông Đồng Văn Thanh yêu cầu sở, ngành tỉnh và địa phương căn cứ theo thẩm quyền sớm giải quyết, nhất là các ý kiến, kiến nghị về cơ sở hạ tầng.

VẠN SANH - ĐÌNH BẢO

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>