Dự kiến ngày 24-7 diễn ra Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2020-2025

13/07/2020 | 09:19 GMT+7

(HG) - Đại hội lần này có khoảng 200 đại biểu tham dự, diễn ra sáng 24-7 tại Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang. Các nội dung trọng tâm được trình bày tại đại hội: Báo cáo hoạt động Hội Nhà báo tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025; báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh, bầu Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh khóa mới, bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam, bầu Ban kiểm tra Hội Nhà báo tỉnh, trình bày tham luận của các chi hội nhà báo trực thuộc. Hội Nhà báo tỉnh hiện có hơn 150 hội viên sinh hoạt tại 4 chi hội: Chi hội Nhà báo Báo Hậu Giang, Chi hội Nhà báo Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang, Chi hội Nhà báo Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh và Chi hội Nhà báo Văn phòng Hội Nhà báo tỉnh. Đại hội Hội Nhà báo tỉnh được tổ chức 5 năm 1 lần.

Quang cảnh cuộc họp.

Tại cuộc họp diễn ra vào cuối tuần qua, có sự tham dự của ông Phan Minh Chiến, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; bà Trần Thị Xuân Trang, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, cùng đại diện một số sở, ban, ngành. Ông Trần Anh Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, lưu ý: Công tác tổ chức đại hội phải thiết thực, hiệu quả, bảo đảm tăng cường đoàn kết, phát huy trí tuệ, trách nhiệm của đội ngũ hội viên và những người làm báo. Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm, tổng kết toàn diện, sâu sắc các lĩnh vực hoạt động, đánh giá thành tựu của báo chí tỉnh nhà trong nhiệm kỳ; đồng thời, chỉ rõ những ưu điểm, hạn chế và đề ra những biện pháp khắc phục hiệu quả. Văn phòng Hội Nhà báo tỉnh kết hợp chặt chẽ với các đơn vị, sở, ban, ngành liên quan để tổ chức đại hội thành công.

Tin, ảnh: HOÀNG NGUYÊN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>