Họp mặt kỷ niệm 32 năm Ngày Dân số thế giới: Trên 53.800 người thực hiện các biện pháp tránh thai hiện đại

12/07/2019 | 06:45 GMT+7

(HG) - Ban chỉ đạo công tác dân số - nâng cao chất lượng dân số tỉnh Hậu Giang (Ban chỉ đạo), đã tiến hành tổ chức Họp mặt kỷ niệm 32 năm Ngày Dân số thế giới (11-7), sơ kết công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình 6 tháng đầu năm và sơ kết đợt I Chiến dịch truyền thông dân số năm 2019, vào chiều ngày 11-7.

Cộng tác viên dân số có hoàn cảnh khó khăn nhận quà tại buổi họp mặt.

Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại kỷ niệm 32 năm Ngày Dân số thế giới (11-7). Chủ đề năm nay là “Việt Nam - 25 năm thực hiện Chương trình hành động Hội nghị quốc tế về dân số và phát triển”. Dịp này, có 8 cán bộ dân số khó khăn được nhận quà từ Ban chỉ đạo; 9 tập thể và 9 cá nhân đã có thành tích 10 năm xây dựng và phát triển ngành dân số tỉnh, nhận giấy khen của Giám đốc Sở Y tế; 449 cá nhân thuộc Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh được nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Dân số”.

- Ban chỉ đạo cũng đã tiến hành đánh giá lại quá trình thực hiện các chỉ tiêu của đợt I chiến dịch năm nay. Đạt hơn 119% chỉ tiêu kế hoạch hóa gia đình, với trên 53.800 người thực hiện các biện pháp tránh thai hiện đại, tăng 4,36% so đợt I chiến dịch năm 2018, nên được xem là kết quả ấn tượng. Ngoài ra, công tác truyền thông được thực hiện đa dạng với nhiều hình thức, qua lực lượng cán bộ, cộng tác viên dân số, báo, đài, treo băng rôn, phướn dọc, cung cấp tờ rơi tuyên truyền, tư vấn khám sức khỏe tiền hôn nhân, tổ chức cuộc nói chuyện chuyên đề,… Các địa phương đã quan tâm đầu tư kinh phí thực hiện chiến dịch trên 5,4 tỉ đồng. Thay mặt Ban chỉ đạo, ông Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Sở Y tế, ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của các địa phương trong quá trình thực hiện công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình thời gian qua. Ban chỉ đạo các cấp cần huy động mọi nguồn lực thực hiện nhiệm vụ, như tập trung triển khai thực hiện các giải pháp hữu hiệu để duy trì mức sinh thay thế; thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng dân số nhằm giảm tỷ lệ trẻ mắc bệnh, dị tật bẩm sinh, nâng cao thể lực tầm vóc và chăm sóc tốt sức khỏe người cao tuổi,… Đối với các xã, phường, thị trấn thực hiện chưa đạt 50% chỉ tiêu ở đợt I chiến dịch, sẽ tiến hành tổ chức cao điểm đợt II.

G.K

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>