Huyện Long Mỹ: Triển khai các văn bản luật cho gần 100 đại biểu

17/01/2018 | 10:13 GMT+7

(HG) - Ngày 16-1, Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật huyện Long Mỹ đã tổ chức Hội nghị triển khai các văn bản luật cho gần 100 đại biểu thuộc HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam huyện, công an, quân sự; lãnh đạo, cán bộ thuộc các ban, ngành huyện; lãnh đạo, cán bộ tư pháp - hộ tịch, văn phòng thống kê các xã trên địa bàn huyện.

Tại đây, các đại biểu được nghe triển khai nội dung 4 văn bản luật, gồm: Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, có 26 chương, 426 điều. Bộ luật này có nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia, an ninh của đất nước, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, quyền con người, quyền công dân, bảo vệ quyền bình đẳng giữa đồng bào các dân tộc, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, tổ chức, bảo vệ trật tự pháp luật, chống mọi hành vi phạm tội; giáo dục mọi người ý thức tuân theo pháp luật, phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm. Bộ luật này cũng quy định rõ về tội phạm và hình phạt. Luật Tín ngưỡng, tôn giáo gồm 11 chương, 68 điều. Luật này quy định về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo; tổ chức tôn giáo; quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo. Luật này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc bảo đảm và thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Luật Quản lý ngoại thương có 8 chương, 113 điều, quy định về biện pháp quản lý ngoại thương, phát triển hoạt động ngoại thương; giải quyết tranh chấp về áp dụng biện pháp ngoại thương; áp dụng đối với cơ quan quản lý nhà nước, thương nhân tham gia hoạt động ngoại thương, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài khác có liên quan. Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa được áp dụng đối với doanh nghiệp được thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, đáp ứng các tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của luật này. Tất cả 4 văn bản luật trên đều có hiệu lực từ ngày 1-1-2018. Thông qua hội nghị triển khai các văn bản luật lần này nhằm giúp các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức trong quản lý nhà nước về các vấn đề có liên quan có kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện trong nội bộ cơ quan, đơn vị, quần chúng Nhân dân bằng nhiều hình thức, chiều rộng lẫn chiều sâu, đảm bảo các văn bản luật được triển khai đúng theo quy định và sớm đưa các văn bản luật này vào cuộc sống.

TRẦN THANH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>