Huyện Phụng Hiệp: Xuống giống được 249ha mía niên vụ 2019-2020

09/10/2019 | 12:19 GMT+7

(HG) - Hiện nay, trên những diện tích mía thu hoạch sớm để bán mía chục có đê bao kiên cố chủ động được nước, bà con nông dân ở huyện Phụng Hiệp đã xuống giống vụ mía mới niên vụ 2019-2020.

Toàn huyện đã xuống giống được 249ha, trong đó có 50ha mía lưu gốc, tập trung nhiều ở xã Phụng Hiệp. Giống mía bà con xuống giống đa phần là giống ROC 16. Việc nông dân xuống giống mía thời điểm này để sang năm khoảng tháng 3, tháng 4 sẽ thu hoạch để bán mía chục làm nước giải khát, bởi ở thời điểm đó giá mía chục luôn ổn định ở mức 1.700-1.800 đồng/kg. Ông Nguyễn Văn Túc, Chủ tịch UBND xã Phụng Hiệp, huyện Phụng Hiệp, cho biết: “Vài năm trở lại đây, cây mía sản xuất bán cho nhà máy đường không có lời nên nông dân trồng mía trong xã đã chủ động chuyển sang sản xuất mía chục bán làm nước giải khát. Nên khi thu hoạch mía xong là ở những khu vực chủ động được nước, bà con lại xuống giống mía, rút ngắn thời gian sản xuất 2 năm có thể sản xuất được 3 vụ mía chục, góp phần cải thiện kinh tế”.

QUỐC HƯNG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>