Huyện Vị Thủy: Kiểm tra kết quả học tập và làm theo gương Bác ở xã Vị Đông

20/04/2018 | 09:32 GMT+7

(HG) - Bí thư Huyện ủy Vị Thủy Lê Minh Cường vừa đến kiểm tra kết quả thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 27 của Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tại Đảng bộ xã Vị Đông.

Qua 2 năm thực hiện, việc học tập và làm theo gương Bác ở Đảng bộ xã Vị Đông đã trở thành việc làm thường xuyên, tự giác trong mọi hoạt động của các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị. Nhiều cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân đã gương mẫu trong thực hiện việc học tập và làm theo gương Bác. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của xã. Nổi bật là đã xây dựng được nhiều mô hình hoạt động thiết thực, có hiệu quả, như: Chi bộ ấp 7 xây dựng mô hình kinh tế, thành lập tổ bơm tưới, giúp đỡ 1 đảng viên thoát nghèo; mô hình lá lành đùm lá rách của Chi bộ ấp 4 vận động mỗi tháng hỗ trợ 15kg gạo cho học sinh nghèo; mô hình thắp sáng miền quê tại ấp 6; mô hình tình đồng đội của Hội Cựu chiến binh xã với hình thức hùn vốn giúp hội viên mượn xoay vòng làm kinh tế và mô hình trồng hoa kiểng ấp 3A...

Phát biểu tại buổi kiểm tra, ông Lê Minh Cường, Bí thư Huyện ủy Vị Thủy, yêu cầu thời gian tới Đảng bộ xã cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục ý nghĩa, tầm quan trọng, nội dung của việc thực hiện Chỉ thị 05 và Chỉ thị số 27; tổ chức học tập, quán triệt các chuyên đề kịp thời và đầy đủ, phù hợp bằng nhiều hình thức; xây dựng các mô hình đúng theo chủ đề của năm 2018 và có sức lan tỏa rộng lớn trong cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân. Đồng thời, tiếp tục phát động cho Nhân dân rước di ảnh của Bác về thờ trang trọng tại nhà.

VẠN SANH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>