Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hậu Giang: Thực hiện tốt phương châm trách nhiệm, khẩn trương, chính xác, hiệu quả

21/01/2020 | 05:45 GMT+7

(HG) - Đó là chỉ đạo của Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lữ Văn Hùng tại Hội nghị trực tuyến tổng kết hoạt động của Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh (Ban đại diện) năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020, vào chiều ngày 20-1.

Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lữ Văn Hùng phát biểu tại hội nghị.

Theo Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Hậu Giang (NHCSXH), đến ngày 31-12-2019, Ban đại diện thực hiện đạt và vượt 10/10 chỉ tiêu đề ra. Trong đó, hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch tín dụng trên 99%, tăng trưởng dư nợ tăng 8,5% so với năm 2018; vốn nhận ủy thác địa phương tăng 12 tỉ đồng so với đầu năm; thực hiện hoàn thành chỉ tiêu huy động tiền gửi được giao; phấn đấu nâng tỷ trọng huy động nguồn vốn tại địa phương lên 17% tổng nguồn vốn; tỷ lệ nợ quá hạn xuống mức dưới 0,3%/tổng dư nợ; đến ngày 31-12-2019 không còn đơn vị cấp xã có nợ quá hạn trên 1% và 6 đơn vị cấp xã không còn nợ quá hạn, 40% hội đoàn thể cấp xã không còn nợ quá hạn.

Phát huy những thành tích đã đạt được trong năm 2019, Ban đại diện tiếp tục bám sát chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, phương hướng hoạt động chung của toàn chi nhánh để triển khai nhiệm vụ năm 2020. Trong đó, tập trung hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch tín dụng trên 99,5%; phấn đấu mức tăng trưởng dư nợ trong năm 2020 tăng từ 10% so với năm 2019...

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đồng Văn Thanh chia sẻ những khó khăn với NHCSXH tỉnh. Tuy nhiên, với nhiều nỗ lực, tranh thủ chỉ đạo của Tỉnh ủy, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, từ đó đã đạt nhiều kết quả phấn khởi. Nhất là công tác tham mưu, báo cáo kịp thời, sát với tình hình. Đối với những khó khăn của ngành cần kịp thời tháo gỡ, giải quyết cho những đối tượng hộ nghèo, cận nghèo vươn lên, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh. Năm 2020, giao Ban Dân tộc tỉnh chọn một điểm hộ gia đình dân tộc giúp cho họ cách làm vươn lên thoát nghèo. Đề nghị chi nhánh tham mưu cho cấp ủy chính quyền, triển khai tốt Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Trên tinh thần đó, năm 2020 hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tại hội nghị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lữ Văn Hùng ghi nhận, biểu dương thành tích năm 2019 của Ban đại diện đạt được. Bên cạnh đó, cần lưu ý các chương trình lồng ghép xã hội chưa đồng bộ, dẫn đến hiệu quả tín dụng còn hạn chế. Đề nghị cấp ủy đảng, chính quyền phối hợp với NHCSXH tập trung quán triệt, cách làm đồng bộ theo Chỉ thị 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Cấp ủy, chính quyền nghiên cứu vai trò của NHCSXH trong việc giảm nghèo, an sinh chính sách xã hội. Nghiên cứu nguồn để ủy thác qua NHCSXH để thực hiện cho vay.

Theo đó, dự báo nhu cầu, nâng cao hiệu quả giám sát, tuyên truyền người dân mục đích về nguồn huy động. NHCSXH tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, tiếp tục phát huy thành tích đạt được, khắc phục hạn chế, tham mưu kịp thời cho UBND tỉnh. Các điểm giao dịch xã tăng cường công khai chính sách tín dụng cho Nhân dân rõ. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức tốt, quan tâm công tác cải cách hành chính. Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền chính sách tín dụng, mô hình làm ăn hiệu quả, NHCSXH tăng cường chỉ đạo, tạo điều kiện cho Trung ương giúp cho tỉnh nhà phát triển tốt hơn năm 2019, nhất là thực hiện tốt phương châm, trách nhiệm, khẩn trương, chính xác, hiệu quả.

Tin, ảnh: T.XOÀN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>