Phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”: Tuyên dương 23 tập thể, cá nhân

27/06/2019 | 08:59 GMT+7

(HG) - Ngày 26-6, Hội Cựu chiến binh huyện Long Mỹ đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2014-2019.

Năm năm qua, Hội Cựu chiến binh huyện Long Mỹ đã vận động hỗ trợ trên 1,1 tỉ đồng để xây dựng 19 căn nhà nghĩa tình đồng đội cho cựu chiến binh gặp khó khăn về nhà ở. Tích cực đóng góp quỹ hùn vốn xoay vòng cho mượn sản xuất, kinh doanh, cải thiện cuộc sống, góp phần giúp hơn 200 cựu chiến binh thoát nghèo. Để thực hiện tốt phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, 5 năm qua, Hội Cựu chiến binh huyện đã chú trọng gắn phong trào thi đua yêu nước với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, Hội tổ chức quán triệt và động viên cán bộ, hội viên hưởng ứng các phong trào thi đua do hội viên phát động hàng năm. Trên cơ sở đó, mỗi cấp hội vận dụng phát động phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu và triển khai thực hiện một cách chủ động, sáng tạo, thiết thực và hiệu quả. Đặc biệt, trong phong trào phát triển kinh tế xuất hiện nhiều mô hình làm ăn có hiệu quả trong hội cựu chiến binh, như: trồng đậu bắp Nhật ở xã Lương Tâm, trồng tiêu ở xã Lương Nghĩa, bưởi da xanh ở thị trấn Vĩnh Viễn, khóm ở Vĩnh Viễn A, mãng cầu xiêm ở xã Thuận Hòa và nhiều mô hình khác có thu nhập hàng chục triệu đồng/năm và đã được nhân rộng ở địa phương.

UBND huyện Long Mỹ tặng giấy khen biểu dương các gương điển hình trong phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2014-2019.

Dịp này, hội nghị đã biểu quyết thông qua danh sách 14 đại biểu đi dự hội nghị cấp trên. UBND huyện Long Mỹ đã tặng giấy khen cho 4 tập thể và 19 cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2014-2019.

Tin, ảnh: TRẦN THANH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>