Tặng máy may và quà cho “Người phụ nữ khuyết tật không đầu hàng số phận”

16/08/2018 | 08:10 GMT+7

(HG) - Thông qua bài viết “Người phụ nữ khuyết tật không đầu hàng số phận” đăng vào ngày 7-8 trên Báo Hậu Giang, Bưu điện tỉnh đã đến ủng hộ gia đình bà Võ Thị Tươi, ở ấp Đông Bình, xã Đông Phước, huyện Châu Thành, một chiếc máy may trị giá 2,7 triệu đồng và phần quà gồm các nhu yếu phẩm…

Ông Phan Văn Hanh (thứ 2 từ trái qua), Giám đốc Bưu điện tỉnh, tặng máy may cho bà Tươi.

Bà Tươi năm nay 61 tuổi, gia đình thuộc hộ nghèo, hiện bà đang sống cùng đứa cháu gái đang học lớp 1, với nghề may mền, gối từ vải vụn. Từ năm 10 tuổi, đôi chân của bà đã bắt đầu yếu dần và không thể đi lại như người bình thường. Khoảng 10 năm trở lại đây, đôi chân bà Tươi ngày càng yếu hơn, nên trong mọi hoạt động, bà chủ yếu phải bò.

Gia đình bà Tươi và Báo Hậu Giang xin chân thành cảm ơn sự chia sẻ, giúp đỡ của Bưu điện tỉnh và mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ của quý bạn đọc để bà Tươi có điều kiện để lo cho cháu được đến trường và ổn định cuộc sống.

Tin, ảnh: AN NHIÊN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>