Tăng thu nhập từ nghề bán vé số trong những ngày tết

09/02/2019 | 11:33 GMT+7

(HGO) – Với mong muốn có được sự may mắn trong những ngày xuân nên nhiều người đã lựa chọn cách mua những tờ vé số để cầu may ngày tết. Nhờ vậy mà những người hành nghề bán vé số đã tăng thêm nguồn thu nhập từ việc số lượng bán tăng so với những ngày thường. Ông Nguyễn Hải Đăng, chủ đại lý vé số Hải Đăng trên đường Trần Hưng Đạo, thành phố Vị Thanh, thông tin: “Tính từ ngày 28 đến sáng Mùng 5 tết này, mỗi ngày, đại lý của tôi bán được từ 1.400 – 1.600 tờ vé số, trong khi những ngày thường chỉ bán từ 600 – 700 tờ. Mỗi người đến đây mua vé số thì ít có ai mua 2 tờ mà thường mua gần cả chục tờ và đôi khi nhiều hơn nên số lượng bán rất nhanh, có hôm chưa đến 13 giờ chiều là không còn vé số để bán. Nhờ số lượng bán tăng nên nguồn thu nhập trong những ngày qua cũng được cải thiện”.

Người hành nghề bán vé số tăng thu nhập trong những ngày tết nhờ số lượng bán được nhiều.

Không chỉ có những đại lý vé số tăng số lượng bán mà những người đi bán vé số dạo ở các quán ăn, uống trên địa bàn thành phố Vị Thanh cũng có niềm vui tương tự. Đang bán vé số dạo xung quanh chợ phường IV, ông Trần Văn Khéo cho biết: “Những ngày tết qua, mỗi ngày tôi bán từ 200 – 250 tờ vé số, có hôm được 300 tờ, tăng gấp đôi so với ngày bình thường. Với mỗi tờ vé số bán được, tôi hưởng 1.000 đồng tiền lời, như vậy tính ra mỗi ngày cũng kiếm bình quân 250.000 đồng. Nhờ vậy, cuộc sống mấy ngày tết được đầy đủ hơn”.

Tin, ảnh: HỮU PHƯỚC

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>