Thị xã Long Mỹ: Có 26 cán bộ nữ giữ chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý ban, ngành thị xã

05/12/2019 | 08:42 GMT+7

(HG) - Ngày 4-12, Thị ủy Long Mỹ tổ chức sơ kết thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng, năng lực đội ngũ cán bộ trẻ, nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số nhiệm kỳ 2015-2020 và các nhiệm kỳ tiếp theo”; kế hoạch luân chuyển cán bộ giai đoạn 2015-2020.

Từ năm 2016 đến nay, Ban Thường vụ Thị ủy đã luân chuyển 3 cán bộ cấp thị xã về xã, phường giữ chức danh bí thư, phó bí thư đảng ủy, trong đó có 2 cán bộ nữ. Bên cạnh đó, điều động, bổ nhiệm 12 cán bộ nữ, trẻ giữ chức vụ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thị xã, nâng số lượng cán bộ nữ giữ chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý ban, ngành thị xã là 26 người. Đối với quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2020-2025, gồm 75 người; trong đó có 31 nữ, chiếm 39,24%; dưới 40 tuổi 57 người, chiếm 72,16%; dân tộc 2 người, chiếm 2,53%. Riêng đối với quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 là 192 người; trong đó, nữ chiếm 30,20%, cán bộ trẻ dưới 40 tuổi chiếm 76,04%. Trên cơ sở quy hoạch của các cấp ủy đảng, Ban Thường vụ Thị ủy đưa đi đào tạo trung cấp lý luận chính trị 177 người, trong đó, cán bộ trẻ 96 người và nữ 72 người), đạt 147% kế hoạch; đào tạo cao cấp lý luận chính trị 17 người (cán bộ trẻ 10 người, nữ 12 người, 1 người dân tộc thiểu số), đạt 141% kế hoạch.

Trong thời gian tới, Thị ủy Long Mỹ tiếp tục nâng cao nhận thức cho cấp ủy đảng về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực trẻ, nữ, người dân tộc thiểu số, chủ động lựa chọn nguồn cán bộ có đủ năng lực, phẩm chất chính trị đưa đi đào tạo, bồi dưỡng từng bước nâng tỷ lệ cán bộ trẻ, nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số trong cấp ủy các cấp, các cơ quan, đơn vị. Bên cạnh đó, tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về chế độ, chính sách đối với cán bộ trẻ, nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số; thực hiện tốt việc bố trí, sắp xếp đối với đội ngũ cán bộ này vào các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, tham gia lãnh đạo, quản lý ở các ngành, các cấp.

NGỌC DIỄM

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>