Thường trực Tỉnh ủy làm việc định kỳ với các ban xây dựng Đảng

22/03/2018 | 07:45 GMT+7

(HG) - Chiều ngày 21-3, ông Lữ Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Huỳnh Thanh Tạo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, có buổi làm việc định kỳ với các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy; Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ; Báo Hậu Giang; Trường Chính trị tỉnh về công tác quý I và nhiệm vụ trọng tâm quý II/2018.

Ông Lữ Văn Hùng (đứng), Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: ĐÌNH BẢO

Nhìn chung, trong quý I, các đơn vị đã nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, cụ thể: Năm 2018, tiếp tục được chọn là Năm dân vận chính quyền, do đó, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã triển khai sớm các công việc theo kế hoạch ngay từ đầu năm; tập trung nâng cao chất lượng công tác dân vận, mô hình dân vận khéo; củng cố và nâng chất các chi đoàn, chi hội ở địa phương. Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã kịp thời tham mưu, làm tốt việc điều động, luân chuyển đối với lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định các chế độ, chính sách tiền lương cho cán bộ, công chức; công tác kiểm điểm, tự phê bình được triển khai chặt chẽ; thực hiện tốt việc giao chỉ tiêu kết nạp đảng, kế hoạch thi đua năm 2018.

Trong khi đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức thành công kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; xây dựng kế hoạch giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05; biên tập, xây dựng quyển sách 15 năm thành lập tỉnh. Báo Hậu Giang tiếp tục triển khai thực hiện đề án phát triển báo đến năm 2020, đẩy mạnh thực hiện clip truyền hình; báo in thường xuyên duy trì các chuyên mục học tập và làm theo gương Bác; Đoàn đại biểu Quốc hội; Đại đoàn kết dân tộc... Hiện báo đã ký kết quy chế phối hợp với 15 sở, ban, ngành và 8 đơn vị cấp huyện; trong quý I đã xuất bản 45 kỳ, trên 182.000 tờ báo, đạt 101% kế hoạch. Trường Chính trị tỉnh trong quý đã tổ chức chiêu sinh 3 lớp trung cấp chính trị, phối hợp với Học viện Chính trị khu vực IV tổ chức 1 lớp cao cấp chính trị, tổ chức nghiên cứu 4 đề tài khoa học cấp trường… 

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Lữ Văn Hùng đánh giá cao nỗ lực và kết quả hoạt động của các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy, Báo Hậu Giang, Trường Chính trị tỉnh từ đầu năm đến nay.

Thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đơn vị cần triển khai cụ thể các công việc theo kế hoạch, nhiệm vụ đã đề ra. Tích cực khắc phục những hạn chế, sai sót trong công tác tham mưu; tập trung thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong đảng viên và Nhân dân. Bên cạnh đó, cần tiếp tục phát huy công tác phối hợp giữa các đơn vị để tạo tiền đề, nền tảng nhằm thực hiện tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng của tỉnh thời gian tới.

ĐÌNH BẢO

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>