Tích cực tuyên truyền các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh

03/01/2020 | 22:02 GMT+7

(HGO) - Đó là nhấn mạnh của ông Huỳnh Thanh Tạo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, tại Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Ông Huỳnh Thanh Tạo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, phát biểu tại hội nghị.

Ông Huỳnh Thanh Tạo đánh giá Ngành tuyên giáo đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh nhà trong năm qua. Phát huy kết quả đạt được, trong năm nay, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu toàn ngành tiếp tục tham mưu cho cấp ủy triển khai, quán triệt, sơ, tổng kết kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và của tỉnh, nhất là tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

Bên cạnh đó, chủ động nắm bắt tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là trước, trong và sau đại hội đảng các cấp; kiện toàn tổ chức bộ máy ban tuyên giáo các cấp tinh gọn, hoạt động ngày càng hiệu quả; hướng dẫn quán triệt sâu rộng chuyên đề năm 2020: “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu giai đoạn cách mạng mới”. Trước mắt, ban tuyên giáo các cấp cần tập trung tuyên truyền các hoạt động mừng Đảng – mừng xuân 2020…

Năm 2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và chuyên đề xuyên suốt toàn khóa, trọng tâm là quán triệt và thực hiện nội dung chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Kết quả, có 32.558 cán bộ, đảng viên dự học tập chuyên đề năm 2019, đạt tỷ lệ 99,37%. Sau học tập, 100% đảng viên viết bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2019. Cấp ủy các cấp xem kết quả thực hiện bản cam kết là tiêu chí để đánh giá chất lượng đảng viên cuối năm.

Cùng với đó, các cấp ủy đảng đã tổ chức triển khai quán triệt, học tập cho cán bộ, đảng viên các nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; thực hiện tốt việc tổ chức tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đất nước và của tỉnh. Đội ngũ báo cáo viên, giảng viên có nhiều kinh nghiệm, trình độ chính trị, chuyên môn, có tinh thần trách nhiệm cao trong quá trình giảng dạy, đặc biệt là 100% báo cáo viên, giảng viên các trung tâm đều sử dụng thành thạo công nghệ thông tin trong giảng dạy là yếu tố góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền trong năm qua. Ông Nguyễn Hữu Tình (thứ hai từ trái qua), Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, trao thưởng cho các tác giả có tác phẩm đoạt giải tại Cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí viết về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Ông Nguyễn Hữu Tình (thứ hai từ trái qua), Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, trao thưởng cho các tác giả có tác phẩm đoạt giải tại Cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí viết về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Ngoài ra, hội nghị báo cáo viên được tổ chức định kỳ hàng tháng từ tỉnh đến cơ sở đã kịp thời cung cấp nhiều thông tin mới, định hướng dư luận, giải quyết được nhiều băn khoăn, trăn trở trước những luồng dư luận trái chiều. Một số địa phương tiếp tục duy trì thực hiện tổ chức hội nghị báo cáo viên định kỳ hàng tháng bằng hình thức tổ chức cụm và tập trung, qua đó giảm được chi phí và thời gian.

Bên cạnh kết quả đạt được thì trong công tác tham mưu của ngành có việc chưa kịp thời, có trường hợp chậm về mặt thời gian. Công tác đấu tranh phản bác quan điểm, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch thực hiện chưa đủ mạnh, thiếu sắc bén, tính thuyết phục chưa cao. Một số cán bộ, đảng viên nhận thức chưa đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo chuyên đề năm 2019 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng.

Năm 2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy về nội dung và hình thức tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020); tiếp tục định hướng tuyên truyền trước, trong và sau đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng; biên soạn tập ảnh “Hậu Giang hướng đến tương lai” nhằm chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020-2025…

- Dịp này, nhiều tập thể được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và giấy khen của Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vì có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua năm 2019.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đã tổng kết Cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí viết về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Qua đó, trao thưởng cho 25 tác phẩm đoạt giải.

Tin, ảnh: TRƯỜNG SƠN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>