Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác dân vận chính quyền

13/07/2018 | 07:02 GMT+7

(HG) - Sáng ngày 12-7, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm. Dự hội nghị có ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Quang cảnh hội nghị.

Trong 6 tháng qua, công tác dân vận được các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể quan tâm thực hiện, trong đó có nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của mọi tầng lớp nhân dân. Ban dân vận các cấp thực hiện tốt vai trò tham mưu, chủ động bám sát chương trình công tác của cấp ủy; kịp thời phản ánh những vấn đề tại địa phương và hướng dẫn công tác chuyên môn cho khối dân vận cơ sở.

Với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở ngày càng được cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân quan tâm triển khai thực hiện đạt được nhiều kết quả quan trọng trên mọi lĩnh vực, phát huy quyền làm chủ thật sự của Nhân dân.

Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp quan tâm và thường xuyên kiểm tra việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; chấp hành các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; kỷ luật, kỷ cương, tinh thần trách nhiệm, đoàn kết nội bộ, phẩm chất, đạo đức, lối sống. Phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc được đẩy mạnh. Hệ thống chính quyền ngày càng gần dân và sát dân hơn.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Văn Huyến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, cho rằng, thời gian qua, công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được cả hệ thống chính trị quan tâm thực hiện tốt, có nhiều chuyển biến mới cả về nhận thức lẫn hành động.

Trên tinh thần đó, tới đây, Ban dân vận các cấp cần tiếp tục đẩy mạnh công tác dân vận năm 2018 với chủ đề “Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác dân vận chính quyền và tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy của các đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở”; lãnh đạo các hội, đoàn thể chính trị - xã hội đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; quan tâm sắp xếp, ổn định bộ máy tổ chức các đoàn thể chính trị - xã hội ở ấp, khu vực.

Ban dân vận các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo thực hiện Năm dân vận chính quyền với nhiều mô hình đột phá, sáng tạo, hiệu quả…

Tin, ảnh: QUỲNH LAM

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>