Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh gặp Bộ trưởng Ngoại giao Na Uy và Ireland

22/11/2017 | 07:47 GMT+7

Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao lần thứ 13 của Diễn đàn Hợp tác Á-Âu (ASEM) tại Nay Pyi Taw, Myanmar, ngày 21-11, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã gặp Bộ trưởng Ngoại giao Na Uy Ine Eriksen Soreide và tiếp Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao và Thương mại Ireland Ciaran Cannon.

Trong trao đổi với Bộ trưởng Ngoại giao Na Uy Ine Eriksen Soreide, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Soreide bày tỏ hài lòng trước sự phát triển tích cực của quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước và nhất trí tiếp tục thúc đẩy hợp tác về thương mại, đầu tư, kinh tế biển, giáo dục, đào tạo...

Đánh giá cao những đóng góp quan trọng của Na Uy đối với việc thúc đẩy và hiện thực hóa các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ (MDG) và các Mục tiêu phát triển bền vững (SDG) ở cấp độ toàn cầu, Phó Thủ tướng đề nghị Na Uy tiếp tục hỗ trợ Việt Nam hiện thực hóa các SDG, đặc biệt về y tế, giáo dục, nước sạch và vệ sinh môi trường...

Về phần mình, Bộ trưởng Ngoại giao Soreide khẳng định Na Uy coi trọng quan hệ hợp tác với Việt Nam cả trên bình diện song phương và đa phương; khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực hàng hải, đóng tàu, năng lượng tái tạo, dầu khí, nuôi trồng thủy sản.

Bộ trưởng Soreide cảm ơn Việt Nam đã ủng hộ việc thiết lập quan hệ Đối tác đối thoại theo lĩnh vực giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Na Uy, đồng thời cam kết thúc đẩy sớm hoàn tất đàm phán Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Khu vực Thương mại tự do châu Âu (EFTA).

Bày tỏ vui mừng được gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao và Thương mại Ireland Ciaran Cannon đánh giá cao quan hệ hợp tác nhiều mặt và sự phối hợp hiệu quả của hai nước trên các diễn đàn đa phương thời gian qua, trong đó có các cơ chế của Liên Hiệp Quốc; bày tỏ mong muốn tiếp tục củng cố và mở rộng quan hệ với Việt Nam, nhất là về kinh tế-thương mại, giáo dục-đào tạo, tạo điều kiện để các sản phẩm nông nghiệp và công nghệ cao của Ireland tiếp cận thị trường Việt Nam.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đề nghị Bộ Ngoại giao hai nước phối hợp chặt chẽ triển khai hiệu quả Chiến lược hợp tác giai đoạn 2017-2020.

Cảm ơn Ireland tiếp tục cung cấp 7,5 triệu euro/năm ODA cho Việt Nam trong giai đoạn 2017-2020, Phó Thủ tướng đề nghị Ireland tăng cường hợp tác, hỗ trợ Việt Nam xóa đói giảm nghèo, phát triển nguồn nhân lực và thực hiện các SDG.

Theo VIETNAM+

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>