Tsagaan Sar - Lễ mừng năm mới của người Mông Cổ
Tsagaan Sar, có nghĩa là “mặt trăng trắng”, là ngày lễ truyền thống lớn nhất ở Mông Cổ từ thế kỷ 13. Trong ngày lễ mừng năm mới này, người Mông Cổ hướng về gia đình, thăm hỏi người thân, họ hàng và tiếp đãi khách với nhiều món ngon truyền thống.
Thức uống phổ biến trong năm mới của người Mông Cổ là trà sữa nóng. Nguồn: DISCOVER MONGOLIA
Tsagaan Sar diễn ra vào mùa xuân. Vào dịp này, người Mông Cổ thường mặc đồ màu trắng, cưỡi ngựa trắng và tặng nhau những món quà màu trắng. Theo truyền thống, đây là dịp lễ dành cho gia đình, thể hiện sự tôn trọng với người cao tuổi trong nhà và khuyến khích thanh niên tìm hiểu về truyền thống và văn hóa của dân tộc. Đây cũng là dịp để ăn mừng những người chăn nuôi gia súc đã vượt qua mùa đông khắc nghiệt và chào đón không khí ấm áp của mùa xuân.
Trong những ngày đầu năm, người Mông Cổ tin rằng, nơi ở sạch sẽ mang lại may mắn nên hầu hết các gia đình đều bận rộn dọn dẹp, sửa chữa đồ đạc bị hỏng. Những gia đình, nhất là các gia đình có các bậc cao tuổi sẽ tổ chức bữa tiệc lớn tượng trưng cho sự sung túc, đầy đủ trong năm mới. Buổi sáng đầu tiên của năm, mọi người phải thức dậy trước khi mặt trời mọc và chuẩn bị sẵn những bộ quần áo mới để mặc.
Nam giới sẽ leo lên ngọn núi gần nhà nhất để ngắm mặt trời mọc đầu năm và phụ nữ ở nhà pha trà sữa để thực hiện nghi thức dâng lên thần linh, cầu mong những điều tốt đẹp. Trà sữa là thức uống nóng phổ biến mà người Mông Cổ uống vào mùa đông, làm từ trà, các loại sữa cừu, dê, lạc đà hoặc bò và thêm ít muối. Không thể thiếu món bánh làm từ sữa là Ul boov, được xếp chồng lên từ 3,5 hoặc 7 tầng tùy theo gia đình nhưng luôn là số lẻ. Ngoài ra còn có món bánh bao nhân thịt (buuz) thường làm với số lượng lớn dùng để đãi khách. Những vị khách ghé nhà chơi vào năm mới, khi ra về còn được gia chủ tặng những món quà như kẹo, bánh, đồ dùng có màu trắng.
Năm 2022, Tsagaan Sar này bắt đầu từ đầu tháng 2 và ngày lễ chính thức kéo dài trong 3 ngày. Tuy nhiên, cả 15 ngày đầu tiên của năm được xem là quan trọng nhất, trong đó ngày thứ 7 là ngày mọi người kiêng ra khỏi nhà và thăm hỏi người khác.
T.NGỌC (Tổng hợp từ Discover Mongolia, Office Holidays)
- Bolero là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại
- Âm nhạc có tác dụng giúp... giảm đau tạm thời
- Người đẹp Nicaragua đăng quang Miss Universe 2023 – Mùa giải phá vỡ nhiều rào cản
- Điểm tin sáng 30 – 4: Các bãi biển khắp Việt Nam đông nghẹt người dịp nghỉ lễ
- Khánh thành cầu Phước Lộc 4 tại thành phố Vị Thanh
- Điểm tin sáng 29 – 4: Từ 1 – 7 tới, chuyển tiền trên 10 triệu phải xác thực sinh trắc học
- Trường Đại học Võ Trường Toản lần đầu tổ chức Giải chạy việt dã: Phát huy tinh thần thể thao và hoạt động nhân văn vì người khuyết tật tỉnh nhà
- Điểm tin sáng 28 – 4: Cảnh giác với "bẫy" vé máy bay, tour du lịch giá rẻ dịp 30/4 - 1/5
- Trộm cắp điện từ 2 triệu đồng trở lên có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự
- Giải pháp hoàn thiện các tiêu chí trường chính trị chuẩn
- Hành động để người cao tuổi được phát huy và chăm sóc đầy đủ
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật đến công nhân và người lao động
- Cẩn trọng và đề phòng tổn thương do kiến ba khoang
- Tháo gỡ khó khăn các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh
- Giải quyết nhiều kiến nghị của cử tri
- Đưa Ngày Pháp luật trở thành đợt sinh hoạt chính trị - pháp lý sâu rộng
- Chủ động ứng phó với hạn mặn
- Huyện Châu Thành: Tỷ lệ đô thị hóa tăng 15% so với năm 2022