Huyện Phụng Hiệp: Hơn 80% hộ gia đình văn hóa

28/02/2019 | 08:02 GMT+7

(HG) - Vừa qua, ngành văn hóa - thông tin và thể thao, Đài truyền thanh huyện Phụng Hiệp tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2018, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Năm 2018, toàn huyện Phụng Hiệp được công nhận 38.969 hộ gia đình văn hóa, chiếm 80,49%, trong đó có 1.949 hộ gia đình văn hóa tiêu biểu; 6.741 gương người tốt việc tốt, trong đó gương người tốt việc tốt tiêu biểu chiếm hơn 3%. Trong năm có 2 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, ra mắt 24 tổ nhân dân tự quản kiểu mẫu và 3 tuyến dân cư thi đua yêu nước, nâng tổng số tổ nhân dân tự quản kiểu mẫu đến thời điểm này 96 tổ. Tham gia Đại hội Thể dục - Thể thao tỉnh lần thứ 8, đạt 28 huy chương vàng, 27 huy chương bạc, 48 huy chương đồng, xếp hạng tư toàn đoàn… Riêng Đài truyền thanh đã thực hiện 365 chương trình thời sự địa phương, với 1.938 sản phẩm, đạt 97% kế hoạch; tổ chức thực hiện 27 cầu truyền thanh trực tiếp và 7 phóng sự tư liệu. Cộng tác với Đài Phát thanh và Truyền hình Hậu Giang 6 trang tin truyền hình và 7 chương trình tiếng nói cơ sở. Cộng tác hơn 900 tin, bài với Đài Phát thanh và Truyền hình Hậu Giang và Báo Hậu Giang. Tham gia Giải báo chí tỉnh có 1 tác phẩm đoạt giải ba và 1 tác phẩm đoạt giải khuyến khích. Bên cạnh đó, Đài truyền thanh còn tổ chức 2 lớp tập huấn nâng cao nghiệp vụ tuyên truyền và kỹ thuật vận hành máy cho hơn 160 lượt cán bộ truyền thanh cơ sở; đầu tư, sửa chữa 4 đài truyền thanh cơ sở, được Sở Thông tin và Truyền thông hỗ trợ 13 cụm loa không dây thuộc ấp nghèo của huyện. Từ đó, đảm bảo công tác phát sóng và tiếp âm 3 cấp, kịp thời đưa thông tin đến người dân về các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Năm 2018, Đài truyền thanh huyện Phụng Hiệp xếp hạng nhất trong 8 huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, Ban tổ chức đã tặng giấy khen cho 3 tập thể và 7 cá nhân đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2018.

LÊ ĐĨNH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>