Nâng chất nhờ sự đồng lòng

10/12/2018 | 08:08 GMT+7

Cảnh quan môi trường ở Long Mỹ trong năm 2018 có sự thay đổi rõ nét. Đó là nhờ địa phương đặc biệt quan tâm, xem như một cách để nâng chất phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa.

Nông thôn Long Mỹ ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp.

Đổi thay

Sau mấy năm chia tách, huyện Long Mỹ đã có sự thay đổi rõ rệt. Huyện đã được đầu tư về cơ sở vật chất, nhất là hệ thống giao thông nông thôn, cùng với những giải pháp phát huy thế mạnh nông nghiệp của vùng, đã từng bước biến vùng đất nhiều khó khăn dần thay da đổi thịt. Huyện còn được tập trung đầu tư xây dựng một số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Từ đó, các ngành, các cấp đều tập trung tuyên truyền, triển khai, vận động với phương châm: Dân biết, dân bàn, dân góp vốn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và hưởng thụ… Bên cạnh, việc lồng ghép các chương trình đầu tư của toàn xã hội để phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng gia đình văn hóa, ấp văn hóa cũng được đặc biệt quan tâm. Nội dung được người dân đồng tình là: Hiến đất đai, hoa màu, đóng góp công sức, tiền của làm lộ giao thông nông thôn; chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; sửa chữa lộ giao thông qua phần đất gia đình, tạo không gian sống sáng, xanh, sạch, đẹp; xây dựng mô hình làm ăn hiệu quả, không để vườn tạp, đất hoang…

Người dân đã được tạo nhiều điều kiện để cải thiện cuộc sống như: đào tạo nghề, giải quyết việc làm, tiếp cận với những tiến bộ khoa học để ứng dụng vào sản xuất, chăn nuôi. Địa phương còn tạo điều kiện để người dân tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển sản xuất, kinh doanh, nuôi trồng. Nhờ vậy, nhiều căn nhà tường khang trang thay dần những căn nhà lá; số hộ nghèo giảm dần, mỗi năm khoảng 2%; ý thức của người dân cùng xây dựng cuộc sống hướng đến văn minh, hiện đại ngày càng thể hiện rõ nét. Địa phương còn quan tâm đầu tư, nâng chất hệ thống thiết chế văn hóa; trang bị sách, báo ở hệ thống thư viện, xây dựng và nâng chất các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tạo thêm nhiều sân chơi thú vị cho người dân, vừa phát hiện và chăm bồi những nhân tố mới cho phong trào ở cơ sở.

… Nhờ sự đồng thuận, chung tay

Tất cả sự thay đổi này bên cạnh sự đầu tư của Nhà nước, là sự đồng thuận, đồng lòng và cùng chung tay thực hiện của người dân. Là một trong những hộ gia đình có cảnh quan đẹp trong nhiều năm nay, ông Đặng Hoàng Điện, ở ấp 2, xã Vĩnh Viễn, cho biết mỗi người trong gia đình ông đều cùng chăm chút cảnh quan môi trường. Không chỉ trồng cây xanh tạo không gian, mà còn tổ chức tập kết, phân loại và xử lý rác thải đúng nơi quy định. Cùng với đó, địa phương phát động xây dựng Tổ nhân dân tự quản kiểu mẫu, mọi người đều hăng hái tham gia, phấn đấu giữ vững và nâng chất danh hiệu văn hóa của gia đình mình, tạo thành không khí thi đua sôi nổi…

Ở Long Mỹ, ngày càng có nhiều người dân ý thức, nên việc phát động và nâng chất phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ngày càng đi vào chiều sâu, chất lượng. Ông Lâm Quốc Hùng, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Long Mỹ, chia sẻ: “Ngay từ đầu năm, chúng tôi đã xây dựng kế hoạch nâng chất thật cụ thể. Trong đó, đặc biệt chú trọng đến việc xây dựng Tổ nhân dân tự quản kiểu mẫu. Bởi chúng tôi thấy xây dựng mô hình này chính là cách nâng chất phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa một cách hữu hiệu”. Từ đó, mỗi ấp sẽ chọn xây dựng một tổ và Ban chỉ đạo phong trào phân công thành viên khảo sát rà soát để chọn những tổ đủ điều kiện để xây dựng. Sau đó là bắt đầu họp dân triển khai và bắt tay thực hiện.

Nhờ có sự chuẩn bị kỹ càng, nên khi họp dân, nhận được sự đồng thuận rất cao. Từ đó, việc triển khai được thuận lợi. Người dân tự nguyện, tự giác dọn dẹp cảnh quan xung quanh nhà, trồng cây xanh và vận động mọi người cùng tham gia, tạo nên phong trào rầm rộ, sôi động. Giờ, đi đến đâu, cũng có con đường đẹp, hộ gia đình có cảnh quan đẹp. Nhất là ở các xã: Vĩnh Viễn, Lương Tâm, Thuận Hòa… Ông Nguyễn Văn Biển, cán bộ văn hóa xã hội xã Lương Tâm, chia sẻ: “Vận động phong trào nhiều năm, tôi cảm nhận được khi mình triển khai một mô hình có sự tham gia của người dân, phải có quá trình tìm hiểu để xem có hợp lòng dân không. Khi đã hợp thì họ sẽ làm thôi. Tôi còn chú trọng chọn những người dân có uy tín ở địa phương để cùng mình vận động. Giờ, vận động nhẹ nhàng, mà lại rất chất lượng. Đây là điều mà những người làm văn hóa như tôi vui lắm và sẽ tiếp tục thiện hiện để cùng góp sức nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân lên một bước mới”…

Huyện Long Mỹ hiện có 4 xã văn hóa nông thôn mới, 28 tổ nhân dân tự quản kiểu mẫu, 20.333 hộ gia đình văn hóa (chiếm tỷ lệ trên 96%), 26/50 ấp có nhà văn hóa đạt chuẩn, 4/8 xã có trung tâm văn hóa, thể thao và học tập cộng đồng đạt chuẩn; 8 thư viện xã, 1 thư viện ấp, 41 sân bóng đá, 113 sân bóng chuyền…

 

Bài, ảnh: VĨNH TRÀ

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>