Rạch Gòi hướng đến thị trấn văn minh đô thị

27/05/2019 | 08:21 GMT+7

Tập trung xây dựng các tiêu chí của thị trấn văn minh đô thị từ năm 2018, đến thời điểm này, thị trấn Rạch Gòi, huyện Châu Thành A đã cơ bản đạt các tiêu chí...

Rạch Gòi sẽ ra quân tập trung cải thiện cảnh quan môi trường.

Việc xây dựng thị trấn Rạch Gòi đạt chuẩn văn minh đô thị đã được đưa vào Nghị quyết của Đảng bộ với quyết tâm đạt trong năm nay. Từ đó, sự quyết tâm để đạt từng tiêu chí càng cao. Một kế hoạch cụ thể, chi tiết, có sự phân công, phân nhiệm đã được xây dựng. Ban chỉ đạo Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động, bắt tay vào vận động, tuyên truyền người dân xây dựng và nâng chất gia đình văn hóa, giữ vững danh hiệu ấp văn hóa. Tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, phát tờ rơi đến tận hộ dân về việc địa phương tập trung xây dựng thị trấn văn minh đô thị.; tuyên truyền bằng trực quan sinh động với những pano lớn tại những điểm đông dân cư.

Cùng với đó là việc phát động người dân làm cảnh quan môi trường, trồng hoa trước nhà gắn với xây dựng và giữ gìn gia đình văn hóa. Chị Nguyễn Thị Hoa, ở ấp Xáng Mới C, chia sẻ, việc giữ gìn gia đình văn hóa là trách nhiệm của mỗi người. Chị thấy rằng, khi gia đình ấm êm, hạnh phúc, con cái cũng ngoan ngoãn, học hành giỏi hơn. Muốn được như vậy bản thân từng thành viên trong gia đình phải nỗ lực. Chưa đủ, mình còn phải quan tâm đến môi trường sống, để xây dựng không gian sống sáng - xanh - sạch - đẹp. Người dân ở địa phương ý thức như chị Hoa ngày càng nhiều, càng làm cho những phong trào xây dựng đời sống văn hóa, đặc biệt là xây dựng gia đình văn hóa, cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp ở địa phương ngày càng đi vào chiều sâu. Trong thời gian qua, khi địa phương phát động cuộc thi Mô hình có cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp, sự vào cuộc của các ngành, các cấp, sự hưởng ứng của người dân làm cho những con đường đẹp ngày càng được nối dài, mang đến một màu sắc tươi mới cho quê hương Rạch Gòi. Địa phương còn quan tâm nâng chất hệ thống thiết chế văn hóa, xây dựng các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, nhất là các câu lạc bộ đờn ca tài tử, vừa tạo sân chơi, tìm kiếm và phát huy nhân tố mới làm hạt nhân cho phong trào ở cơ sở.

Vừa đi khảo sát các tiêu chí của thị trấn văn minh đô thị tại đây, bà Nguyễn Thị Lý, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thường trực Ban chỉ đạo Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh, cho biết, từ sự quyết tâm của địa phương, sự đồng lòng cùng thực hiện của người dân, đến thời điểm này, các tiêu chí của thị trấn văn minh đô thị, Rạch Gòi đã cơ bản đạt. Dù vậy, về cảnh quan môi trường và việc xử lý rác thải ở đây vẫn tiếp tục tập trung trong thời gian tới. Đây là vấn đề không nhỏ, cần có sự vào cuộc quyết liệt, tuyên truyền, vận động để người dân tiếp tục nâng cao ý thức cùng thực hiện. Ông Nguyễn Tiến Mộng, Chủ tịch UBND thị trấn Rạch Gòi, cho biết: “Những điều hạn chế, địa phương cũng đã nhìn thật và quyết tâm khắc phục. Trong những ngày tới, địa phương sẽ tiếp tục nâng chất và giữ vững chất lượng từng tiêu chí này, ra quân dọn dẹp rác thải, tập trung cắt tỉa cây xanh và trồng hoa trên các tuyến đường, vận động người dân trồng hoa trước nhà mình; xây dựng các tuyến phố văn minh; huy động các nguồn lực để hoàn thiện các kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn, vận động Nhân dân thường xuyên kè mé chống sạt lở…”. Tất cả nhằm tiếp tục tạo nên diện mạo mới cho địa phương, xứng tầm với thị trấn văn minh đô thị trong tương lai. Bởi xây dựng đạt danh hiệu này không chỉ là quyết tâm của địa phương, mà còn là quyết tâm của huyện Châu Thành A, hướng đến 100% xã nông thôn mới, thị trấn văn minh đô thị… Đây là điều không dễ, nhưng với sự quyết tâm cao của từng địa phương, sự chung sức, chung lòng của người dân, mục tiêu này đang đến rất gần…

Bài, ảnh: VĨNH TRÀ

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>