Huyện Vị Thủy: Phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới

26/11/2020 | 17:06 GMT+7

(HG) - Ngày 26-11, huyện Vị Thủy đã phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020. Tháng hành động năm nay kêu gọi các ngành, các cấp, tổ chức xã hội và toàn thể cộng đồng trên địa bàn huyện cùng chung tay thực hiện những hành động thiết thực nhằm xóa bỏ định kiến về giới để bình đẳng giới thực sự đi vào cuộc sống; quyết liệt lên án những hành vi vi phạm và kìm hãm thực hiện bình đẳng giới, như: tình trạng bạo lực gia đình, bạo lực học đường, quan niệm trọng nam khinh nữ, công tác chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ sơ sinh, vai trò, vị trí của phụ nữ và trẻ em trong cuộc sống…

Thời gian qua, huyện Vị Thủy đã có nhiều nỗ lực triển khai các giải pháp nhằm thúc đẩy thực hiện bình đẳng giới và đảm bảo an sinh xã hội. Trong đó, tỷ lệ doanh nghiệp có nữ làm chủ đạt 35,4%; tỷ lệ phụ nữ tiếp cận các dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe bà mẹ không ngừng được cải thiện... Hoạt động 68 câu lạc bộ bình đẳng giới và hôn nhân gia đình, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới tại các xã, thị trấn sinh hoạt định kỳ 2 lần/quý, với trên 3.700 thành viên tham gia; duy trì, nâng chất lượng các mô hình ngăn ngừa và giảm thiểu tác hại của bạo lực trên cơ sở giới tại thị trấn Nàng Mau, xã Vị Trung; các mô hình “Phụ nữ giúp nhau làm kinh tế”, “5 không, 3 sạch”, “Tuyên truyền giáo dục, đạo đức lối sống trong gia đình Việt Nam”. Bên cạnh đó, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh xây dựng 1 mô hình địa chỉ tin cậy - nhà tạm lánh tại cộng đồng đạt chuẩn ở xã Vị Đông; nhân rộng mô hình địa chỉ tin cậy - nhà tạm lánh tại xã Vị Thủy. Qua các phong trào, mô hình đã nâng cao nhận thức giáo dục đạo đức, lối sống, thực hiện bình đẳng giới trong gia đình, tích cực phòng, chống các tệ nạn xã hội, phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới

THU HIỀN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>