Kiểm tra, khảo sát công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam

28/05/2018 | 09:14 GMT+7

(HG) - Đợt kiểm tra, khảo sát được Thường trực Tỉnh ủy giao cho Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh, cùng các cơ quan liên quan thực hiện. Nội dung kiểm tra sẽ liên quan đến các nội dung quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 43 năm 2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam, Thông tri số 02 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Chỉ thị số 43. Bên cạnh đó, là kiểm tra việc thực hiện các chính sách của Đảng, Nhà nước, sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền đối với người có công, việc giải quyết những vấn đề vướng mắc, tồn đọng các đối tượng, công tác tuyên truyền các chỉ thị, thông tri liên quan, sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền đối với hoạt động của hội và đội ngũ cán bộ làm công tác hội. Công tác vận động nguồn lực chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam, tham gia đấu tranh đòi công lý cho các nạn nhân… Ông Trần Văn Huyến, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy sẽ làm trưởng đoàn kiểm tra, khảo sát. Đợt kiểm tra sẽ được thực hiện ở các địa phương từ ngày 19 đến 22-6 tới đây.

H.N

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>