Quyết tâm giảm nghèo

22/10/2018 | 08:57 GMT+7

Giảm tỷ lệ hộ nghèo, nâng cao đời sống người dân là một trong những việc làm thường xuyên của huyện Vị Thủy.

Nhờ sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và ý chí vươn lên của bản thân, gia đình anh Hoài có cuộc sống ổn định hơn.

Tạo điều kiện để người dân vươn lên thoát nghèo

Bên căn tiệm sửa xe nhỏ, anh Nguyễn Văn Tô Hoài, ở ấp 4, thị trấn Nàng Mau, đang cặm cụi sửa xe cho khách hàng. Nhờ có nghề này, đời sống kinh tế gia đình anh ổn định nên tự nguyện đăng ký thoát nghèo trong năm 2018 này. Theo anh Hoài, gia đình anh thuộc hộ nghèo đã mấy năm nay, dẫu anh cố gắng lao động, nhưng cứ mãi túng thiếu. Trước khó khăn ấy, năm 2016, anh được địa phương giới thiệu học nghề sửa xe ở Trung tâm Dạy nghề huyện (nay là Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện). Sau 3 tháng học nghề, nhờ siêng năng chăm chỉ, anh đã biết nghề. Ngoài ra, các giáo viên ở trung tâm còn tích cực hướng dẫn, nhờ đó anh vững tay nghề hơn.

Thạo nghề, anh liền vay 20 triệu đồng để mở tiệm sửa xe, đồng thời thực hiện mô hình nuôi gà. Với nghề sửa xe, mỗi ngày anh Hoài cũng kiếm được 200.000 đồng, còn vợ anh ở nhà nuôi gà. Nhờ biết tiết kiệm, cần cù lao động, giờ đây cuộc sống gia đình anh đã “dễ thở” hơn và anh hy vọng gia đình mình có thể thoát nghèo trong năm 2018 này. Theo anh Hoài, hộ nghèo được hưởng nhiều chính sách, tuy nhiên, nếu cứ ỷ lại, dựa dẫm vào đó thì sẽ làm gánh nặng cho Nhà nước, chính quyền địa phương.          

Nhờ được vay vốn đầu tư vào mô hình trồng tiêu, đời sống kinh tế gia đình anh Nguyễn Minh Cảnh, ở ấp 1, thị trấn Nàng Mau đã khởi sắc hơn. Trước đây, gia đình anh làm 1 công ruộng nhưng thu nhập chẳng được bao nhiêu. Thấy người quen trồng tiêu cho thu nhập cao, vợ chồng anh đã bàn bạc vay 20 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện để mua tiêu về trồng. Sau 2 năm chăm sóc, năm 2017 vừa qua tiêu cho trái chiếng. Với 230 nọc tiêu, gia đình cũng bán được 150kg, giá 170.000 đồng/kg, trừ chi phí cũng lời được kha khá.

Hiện nay, ngoài trồng tiêu, vợ anh Cảnh còn đi làm thêm, mỗi tháng cũng được 3,5 triệu đồng. Anh Cảnh chia sẻ: “Nhờ sự giúp đỡ của chính quyền địa phương, nay đời sống kinh tế gia đình đã ổn định, chúng tôi hy vọng có thể thoát được cảnh nghèo từ mô hình này”.

Rà soát hộ nghèo

Hiện nay, các điều tra viên ở huyện Vị Thủy đang tích cực thực hiện công tác điều tra rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2018. Cuộc điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, nhằm chăm lo đời sống người dân, góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Do đó, để việc điều tra, rà soát đạt kết quả cao, các điều tra viên ở cơ sở rất chú trọng công tác thu thập thông tin hộ gia đình. Ngoài những hộ đã nằm trong danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo cần điều tra, địa phương còn lập danh sách những hộ có khả năng rơi vào nghèo, cận nghèo để rà soát. Ông Trần Văn Đà, Phó Chủ tịch UBND xã Vị Đông, cho biết: “Xã có 20 điều tra viên thực hiện công tác điều tra, rà soát hộ nghèo. Trong thực hiện công tác này, chúng tôi chỉ đạo các điều tra viên phải công tâm, khách quan, đảm bảo phản ánh đúng thực chất đời sống người dân”.

Huyện Vị Thủy có 150 điều tra viên thực hiện công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo. Để đảm bảo công tác điều tra, rà soát hộ nghèo thuận lợi, tránh sai sót, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện cùng với lãnh đạo các xã, thị trấn cũng thường xuyên kiểm tra, giám sát ở cơ sở, để kịp thời uốn nắn, tháo gỡ khó khăn mà cơ sở gặp phải, góp phần hoàn thành kế hoạch điều tra, rà soát hộ nghèo đúng tiến độ, nhất là phản ánh chân thực đời sống người dân.

Bà Đoàn Thị Thùy Hương, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Vị Thủy, cho biết: “Năm 2018, huyện thực hiện giảm từ 2-3% tỷ lệ hộ nghèo. Trong năm, địa phương đã triển khai thực hiện nhiều mô hình giảm nghèo, đồng thời tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, tạo điều kiện thuận lợi để hộ nghèo được vay vốn ưu đãi, dạy nghề gắn với giải quyết việc làm… Nhờ đó, thu nhập được cải thiện, chất lượng cuộc sống ngày một nâng lên, hướng đến mục tiêu giảm nghèo bền vững”.

Đầu năm 2018, huyện Vị Thủy có 2.333 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 9,2%. 1.489 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 5,9%.

 

Bài, ảnh: BÍCH CHÂU

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>