Cách ly tại nhà 1 trường hợp trở về từ tỉnh Vĩnh Phúc

19/02/2020 | 09:09 GMT+7

Sở Y tế triển khai hoạt động tiếp tục phòng, chống Covid-19

(HG) - Mới đây, ngành y tế tỉnh vừa tiếp nhận, hướng dẫn cách ly tại nhà đối với một trường hợp ông T.T.T, ở phường IV, thành phố Vị Thanh, có đi đến xã Nhạo Sơn, huyện Sông Lô (cách trung tâm dịch của tỉnh Vĩnh Phúc khoảng 50km). Hành trình di chuyển của ông T.T. được xác định là ngày 14-2, khởi hành tại sân bay quốc tế Cần Thơ đến sân bay Nội Bài, sau đó đi taxi về huyện Sông Lô (không đi qua huyện Bình Xuyên). Ngày 17-2, ông T.T. từ sân bay Nội Bài về Cần Thơ. Dù ông T.T. không vào tâm dịch tỉnh Vĩnh Phúc, nhưng để phòng ngừa nguy cơ nhiễm Covid-19 và có thể lây bệnh trong cộng đồng, ngành y tế đã hướng dẫn ông T.T. cách ly tại nhà, thực hiện đo nhiệt độ ngày 2 lần và yêu cầu ông khai báo với cán bộ y tế khi có những biểu hiện bất thường về sức khỏe như sốt, ho, khó thở. Hiện tại, ông T.T. không có những biểu hiện bị nhiễm Covid-19.

- Chiều 18-2, Sở Y tế tỉnh tổ chức Họp báo triển khai một số hoạt động về công tác phòng, chống dịch Covid-19 của ngành trong thời gian tới. Theo báo cáo của Sở Y tế, đến thời điểm hiện tại trên địa bàn tỉnh không có trường hợp nào nhiễm Covid-19 được ghi nhận. Ngành y tế đang quản lý 88 người bằng hình thức theo dõi cách ly tại cộng đồng do thời gian cách ly chưa qua 14 ngày theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Trước đó, theo số liệu rà soát của ngành y tế, có 1.917 người nước ngoài đang lưu trú trên địa bàn tỉnh được quản lý sức khỏe. Ngành y tế tỉnh xác định việc giám sát chặt chẽ, cách ly kịp thời những người từng đến vùng có dịch là một giải pháp quan trọng nhằm hạn chế thấp nhất nguy cơ lây lan trong cộng đồng. Trong thời gian tới, hoạt động này sẽ được tiếp tục chú trọng bên cạnh các hoạt động phòng, chống dịch bệnh khác như chuẩn bị về cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc, hóa chất, phương tiện bảo hộ,… thực hiện thường xuyên công tác sát khuẩn, khử trùng tại các điểm có nguy cơ cao xuất hiện cas Covid-19; tăng cường công tác truyền thông, kịp thời thông tin tình hình dịch bệnh đến người dân của tỉnh.

Các cơ sở y tế báo cáo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 tại cuộc họp.

Tin, ảnh: TRÀ MI

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>