“Xét nghiệm HIV sớm, hướng tới loại trừ lây truyền HIV từ mẹ sang con vào năm 2020”

21/06/2018 | 10:39 GMT+7

(HG) - Là chủ đề của Tháng cao điểm Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con năm 2018. Tháng cao điểm diễn ra đến ngày 11-7, với các hoạt động truyền thông như tổ chức Lễ phát động Tháng cao điểm; mít tinh và diễu hành quần chúng hưởng ứng; tổ chức các hoạt động truyền thông, vận động hưởng ứng Tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con. Hoạt động truyền thông sẽ chú trọng vào các nội dung liên quan đến lợi ích của việc xét nghiệm sớm HIV cho phụ nữ mang thai, thời điểm phụ nữ nhiễm HIV có thể mang thai an toàn, giảm nguy cơ lây nhiễm HIV cho con, điều trị sớm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con.

Trong Tháng cao điểm, bên cạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, báo, đài tại tỉnh, sẽ tăng cường truyền thông trên hệ thống mạng xã hội và các trang tin điện tử, truyền thông lưu động, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu liên quan; tổ chức các sự kiện truyền thông có sự tham gia của phụ nữ tích cực, người nhiễm HIV và gia đình. Bên cạnh đó, còn vận động những người tiêu biểu, người uy tín trong cộng đồng dân tộc, tôn giáo, dòng họ tích cực tham gia các hoạt động dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con trong đồng bào dân tộc…

H.N

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>