Nhận lương hưu có lợi hơn nhận bảo hiểm xã hội một lần

10/11/2017 | 08:22 GMT+7

(HG) - Tại buổi họp báo công bố kết quả lao động, người có công và xã hội qua 9 tháng đầu năm 2017 mới đây, đại diện Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), đã nhấn mạnh đến sự cần thiết phải tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) trước xu hướng nhận BHXH một lần đang gia tăng. Đại diện lãnh đạo Bộ này khẳng định, BHXH là một trong các chính sách trụ cột của hệ thống an sinh quốc gia. Nếu người lao động không lưu ý tham gia BHXH, nguy cơ sẽ gặp những khó khăn khi về già cũng như tạo thêm gánh nặng cho xã hội, ảnh hưởng tới tình trạng an sinh xã hội nói chung và cuộc sống người lao động nói riêng, do chế độ bảo trợ xã hội chỉ áp dụng với người cao tuổi từ 80 tuổi trở lên và khoảng 300.000 đồng/người/tháng. Như vậy, việc nhận lương hưu có lợi hơn nhận BHXH một lần. Bộ LĐ-TB&XH cũng đang xúc tiến xây dựng chính sách mới về BHXH, tiền lương và người có công.

Thông tin từ BHXH Việt Nam cho biết, ở nước ta, trong khoảng 5 năm trở lại đây, mỗi năm bình quân có khoảng trên 600.000 người nhận BHXH một lần; trong đó có khoảng 100.000 người là quân nhân, công an nhân dân. Tính trong năm 2016, đã có 665.306 NLĐ hưởng BHXH 1 lần, đồng nghĩa với việc số NLĐ này đã ra khỏi lưới an sinh xã hội có nguy cơ không bảo đảm được cuộc sống khi về già.

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>