Chào mừng kỷ niệm ngày 8-3: Công đoàn đã sẵn sàng

04/03/2019 | 08:36 GMT+7

Các cấp công đoàn trong tỉnh sẽ tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 109 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2019).

LĐLĐ tỉnh yêu cầu các cấp công đoàn tổ chức hoạt động chào mừng 8-3 đảm bảo thiết thực, trang trọng, tiết kiệm và hiệu quả.

Dự kiến ngày 5-3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Phụng Hiệp sẽ phối hợp với Trung tâm Văn hóa Thông tin - Thể thao, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức Liên hoan “Giai điệu quê hương” huyện Phụng Hiệp năm 2019. Đối tượng tham gia là nữ đoàn viên công đoàn cơ sở ở các đơn vị trực thuộc, không phân biệt độ tuổi, tôn giáo, dân tộc, nghề nghiệp.

Liên hoan nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi lập thành tích chào mừng kỷ niệm 109 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8-3) và 1979 năm Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Hoạt động này còn khuyến khích nữ cán bộ, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện quan tâm tìm hiểu, giữ gìn, lưu truyền các làn điệu dân ca và cổ nhạc Việt Nam.

Bà Phan Hồng Thắm, Chủ tịch LĐLĐ huyện, cho hay, trên cơ sở hướng dẫn của Ban Thường vụ LĐLĐ huyện, các công đoàn cơ sở trực thuộc sẽ tổ chức họp mặt, tọa đàm, hội thảo, nói chuyện chuyên đề, hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, tham quan, biểu dương nữ CNVCLĐ tiêu biểu… Qua đó, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, giúp chị em có cơ hội thể hiện tài năng, chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau trong cuộc sống, công tác.

Các cấp công đoàn trực thuộc LĐLĐ tỉnh cũng xây dựng kế hoạch tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ (8-3). Trong đó, Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh tổ chức Hội thi “Công nhân nấu ăn giỏi” và Họp mặt ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của phụ nữ Việt Nam, lịch sử 70 thành lập Ban Nữ công và tuyên dương cán bộ nữ công tiêu biểu.

Ông Phạm Quốc Việt, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh, cho hay, ngày 6-3, đơn vị sẽ tổ chức họp mặt cán bộ nữ công tiêu biểu kết hợp giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động; tuyên dương, khen thưởng 10 cán bộ nữ công tiêu biểu ở các công đoàn cơ sở, góp phần động viên, cổ vũ tinh thần và tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong lao động nữ.

“Đây cũng là dịp ôn lại quá trình hình thành và phát triển của tổ chức công đoàn kể cả ban nữ công công đoàn cơ sở; khẳng định vai trò, tầm quan trọng công tác nữ công gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc…”, ông Phạm Quốc Việt nhấn mạnh.

Còn ông Phan Văn Nhớ, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Vị Thanh, cho biết, hưởng ứng hoạt động chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ (8-3), đơn vị sẽ phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thành phố tổ chức Họp mặt cán bộ hội qua các thời kỳ, cán bộ lãnh đạo nữ, cán bộ nữ công trên địa bàn. Đồng thời, lồng ghép tuyên dương cán bộ nữ công tiêu biểu và trưng bày sản phẩm bánh dân gian, trái cây gắn trang trí hoa nghệ thuật.

“Đây là dịp tuyên truyền truyền thống tốt đẹp, những chuẩn mực đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước: “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”. Từ đó, nâng cao nhận thức và lòng tự hào dân tộc về truyền thống đấu tranh chống giặc ngoại xâm và xây dựng đất nước của phụ nữ Việt Nam qua các thời kỳ”, ông Phan Văn Nhớ khẳng định.

LĐLĐ tỉnh thông tin, các hoạt động chào mừng 8-3 năm nay sẽ được tổ chức với nhiều hình thức phong phú, sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tiễn, mang ý nghĩa giáo dục truyền thống sâu sắc, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của nữ cán bộ, CNVCLĐ; gắn công tác tuyên truyền với các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của lao động nữ. Từ đó, tạo sự đoàn kết, gắn bó cũng như không khí thi đua sôi nổi trong nữ CNVCLĐ trên địa bàn.

Theo ông Kiều Văn Thọ, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh, các hoạt động chào mừng còn thể hiện sự quan tâm của tổ chức công đoàn trong công tác bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của lao động nữ. Là dịp để tuyên dương, khen thưởng, động viên nữ cán bộ, CNVCLĐ phát huy tài năng, trí tuệ của mình.

Hoạt động do các cấp công đoàn tổ chức dịp 8-3 này còn được xem là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng; tiếp tục khẳng định rõ hơn quyền lợi của nữ đoàn viên khi gia nhập tổ chức công đoàn…

Sẽ tuyên dương 30 nữ cán bộ nữ công tiêu biểu các cấp

Tuyên dương, khen thưởng sẽ được LĐLĐ tỉnh tổ chức lồng ghép trong buổi Họp mặt ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của phụ nữ Việt Nam, lịch sử 70 năm thành lập Ban Nữ công diễn ra vào ngày 7-3.

Để có cơ sở khen thưởng, LĐLĐ tỉnh yêu cầu, trong quá trình đề cử, các cấp công đoàn xét chọn phải đảm bảo công khai, dân chủ, minh bạch, đúng đối tượng, đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định.

 

Bài, ảnh: GIA NGUYỄN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>