Dân vận khéo khơi dậy tinh thần đoàn kết, sự quyết tâm

28/03/2024 | 09:28 GMT+7

Công tác dân vận ở thị xã Long Mỹ ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần tạo sự đồng thuận, khơi dậy và phát huy sức mạnh đoàn kết trong Nhân dân.

Gia đình chị Dung (xã Long Trị A) đang phát triển mô hình mới nuôi hươu lấy nhung.

Chung tay làm đẹp quê hương

Đi dọc tuyến đường ấp 3, ở xã Long Trị dễ dàng bắt gặp những hàng rào cây xanh tươi tốt, được cắt tỉa, tạo kiểu gọn gàng. Tất cả được vun trồng, chăm sóc từ chính đôi bàn tay cần mẫn, tỉ mỉ của những người dân địa phương.

Ông Dương Văn Dũng, người dân ở ấp 3, chia sẻ: “Tôi trồng hàng rào này từ năm 2018, mỗi ngày một ít đến giờ được cả đoạn dài. Mỗi tháng mất thời gian vài ngày để cắt tỉa, rồi tốn công tưới nước, bón phân nhưng tôi thấy rất vui, điều nên làm. Địa phương thường xuyên vận động, tuyên truyền người dân xây dựng cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp, gia đình tôi đồng tình cao vì mình là người được thụ hưởng”.

Ngoài tập trung xây dựng cảnh quan tuyến đường đẹp, chỉnh trang nhà cửa, cổng ngõ, tường rào thông thoáng, người dân đồng tình cao khi được địa phương vận động đóng góp kinh phí gắn cột cờ theo quy định, lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng bằng năng lượng. Nhờ đó, góp phần giúp nâng chất các tiêu chí xã nông thôn mới, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Ông Trần Minh Tuốc, Bí thư Đảng ủy xã Long Trị, cho biết: “Chúng tôi thường xuyên kiểm tra, nắm bắt tình hình thực tế trong Nhân dân ở các ấp, giải quyết kịp thời, hiệu quả những bức xúc, kiến nghị, khiếu nại chính đáng. Khi nắm sát tình hình cơ sở, người dân mới đồng tình, ủng hộ và đồng lòng cùng chính quyền địa phương”.

Năm 2024, xã Long Trị đăng ký mô hình dân vận khéo duy trì mô hình “tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn gắn với Hợp tác xã nông nghiệp Toàn Tâm” ở ấp 3; “Vận động bà con nhân dân tự nguyện hiến đất, hoa màu, cây ăn trái làm lộ giao thông nông thôn” ở ấp 2; “Chọn ấp 1 làm điểm xóa trắng hộ nghèo bền vững”; “Vận động, xây dựng hợp tác xã trồng màu đạt 400 triệu đồng/ha/năm” ở ấp 8; nhân rộng toàn xã mô hình “100% ấp có tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn gắn với hợp tác xã, tổ hợp tác” và mô hình “Vận động xây dựng cầu, giao thông nông thôn trên 1 tỉ đồng”.

Thi đua lao động, sản xuất

Tại xã Long Trị A, công tác dân vận tiếp tục được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, nhất là công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân cùng thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Người dân mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đẩy mạnh phát triển kinh tế gia đình, vươn lên làm giàu chính đáng, góp phần đưa quê nhà ngày càng đi lên.

Gia đình chị Nguyễn Thị Dung, ở ấp 5, sau nhiều năm bôn ba làm việc tận Bình Dương, đầu năm 2023, đã quyết định trở về khởi nghiệp với mô hình nuôi hươu lấy nhung. Với ý chí, khát vọng làm giàu trên mảnh đất quê hương, vợ chồng chị Dung luôn trăn trở với câu hỏi nuôi con gì, trồng cây gì để phát triển kinh tế. Từ suy nghĩ đó, chị thường xuyên tìm hiểu các mô hình chăn nuôi qua thông tin đại chúng, anh chị quyết định ra tận Hà Tĩnh để học hỏi kinh nghiệm và mua hưu giống về nuôi.

Chị Dung chia sẻ: “So với các giống khác, loài hươu khá dễ nuôi, ít bị bệnh, ít có mùi hôi thối, đỡ tốn công dọn chuồng trại. Chỉ cần cung cấp đủ thức ăn mỗi ngày 2-3 lần, chủ yếu là rơm, cỏ. Đàn hươu của gia đình hiện có 11 con, chi phí đầu tư ban đầu trên 300 triệu đồng. Vợ chồng tôi còn đang nuôi thử nghiệm rắn ri voi, ốc bươu đen nếu hiệu quả sẽ triển khai thêm”. Gia đình chị Dung đã thu về những lứa nhung đầu tiên, đầu ra và giá tương đối ổn định, đem lại thu nhập khá. Địa phương cũng thường xuyên quan tâm, động viên, tạo điều kiện cho vay vốn để chị Dung phát triển, mở rộng quy mô.

Nuôi hươu lấy nhung là mô hình mới ở địa phương, tuy thời gian ngắn nhưng đã mang lại hiệu quả kinh tế cao, phù hợp để người dân đến tham quan, học hỏi, phát triển kinh tế. Ngoài ra, ở xã Long Trị A cũng có nhiều mô hình kinh tế hiệu quả khác như nuôi lươn, trồng dưa hấu, rau sạch…

Ông Nguyễn Vũ Thành, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Long Trị A, cho biết: “Xã sẽ tạo điều kiện cho các hộ được tiếp cận nguồn vốn vay, nhằm đầu tư nhân rộng mô hình để phát triển kinh tế, làm giàu hiệu quả. Các hội đoàn thể thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, thăm hỏi, động viên để hỗ trợ kịp thời”.

Công tác dân vận là giải pháp quan trọng hàng đầu tạo ra sự đoàn kết, huy động, tập hợp được sức dân. Khi công tác dân vận thực hiện hiệu quả góp phần làm dân hiểu, dân tin, dân hưởng ứng, đồng thuận tham gia các phong trào, nhiệm vụ. Cán bộ dân vận thường xuyên được kiện toàn, nội dung công tác đổi mới theo hướng gần dân, sát dân, lắng nghe, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân để có biện pháp giúp đỡ phù hợp…

Ông Mai Viết Khải, Phó trưởng Ban Dân vận Thị ủy Long Mỹ, cho biết: “Năm qua, thị xã có 128 mô hình (111 tập thể, 17 cá nhân) “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực, được lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân như: vận động Nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, cải cách thủ tục hành chính… Năm 2024, chúng tôi sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận ở cơ sở, đồng thời, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động về công tác dân vận của cả hệ thống chính trị”.

Bài, ảnh: HỒNG NHUNG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>