Triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động trong Tháng công nhân năm 2024

29/03/2024 | 08:58 GMT+7

(HGO) - Chiều ngày 28-3, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2024.

Báo cáo tại hội nghị, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh cho biết trong quý I, tình hình công nhân, viên chức, lao động cơ bản ổn định, không có khiếu nại hoặc ngừng việc tập thể. Các cấp công đoàn phối hợp với chính quyền quan tâm thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho cán bộ, công chức, viên chức và công nhân lao động. Đặc biệt, công tác chăm lo cho cán bộ, đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh và Tòa án nhân dân tỉnh ký kết Chương trình phối hợp giữa 2 đơn vị giai đoạn 2023-2028.

Nổi bật, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp hỗ trợ 3.470 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, số tiền trên 1,7 tỉ đồng; các cấp công đoàn trong tỉnh còn vận động hỗ trợ 29.456 phần quà, với số tiền hơn 14,6 tỉ đồng cho đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Trong quý, các cấp công đoàn còn tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ cho 20.814 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, điều trị bệnh... tổng số tiền gần 5 tỉ đồng; bàn giao 9 căn “Mái ấm công đoàn”, tổng số tiền hỗ trợ 340 triệu đồng.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh trao Bằng lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho 9 cá nhân.

Tổ chức phát động các cấp công đoàn hưởng ứng “Tuần lễ Áo dài - Áo bà ba” năm 2024 và các hoạt động thực hiện Chương trình “Tặng áo dài, trao gửi yêu thương, giữ gìn nét đẹp truyền thống năm thứ 2” cho nữ công nhân lao động và con công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị. Kết quả các cấp công đoàn tặng 30.129 phần quà cho nữ cán bộ, đoàn viên, với tổng số tiền gần 5 tỉ đồng và trao tặng 278 bộ áo dài, 70 áo bà ba cho công nhân lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy trao bằng khen của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho đại diện các tập thể.  

Về một số nhiệm vụ trọng tâm quý II, ông Lê Công Khanh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, yêu cầu các cấp công đoàn chuẩn bị tổ chức tốt Lễ phát động Tháng công nhân và chỉ đạo các cấp công đoàn trực thuộc đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động trong Tháng công nhân năm 2024; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở trong khu vực ngoài nhà nước, cũng như chủ động nắm bắt tâm tư, đời sống, việc làm, thu nhập của công nhân, viên chức, lao động để có biện pháp chăm lo, hỗ trợ kịp thời...

Dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh và Tòa án nhân dân tỉnh đã ký kết Chương trình phối hợp giữa 2 đơn vị giai đoạn 2023-2028; triển khai Kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Hậu Giang nhiệm kỳ 2023 - 2028, tìm hiểu quyển sách 20 năm Hậu Giang thành tựu và khát vọng phát triển”.

Đồng thời, trao Bằng lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho 9 cá nhân đạt danh hiệu lao động sáng tạo trong phong trào thi đua yêu nước năm 2023 và bằng khen của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho 5 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2023.   

Tin, ảnh: GIA NGUYỄN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>