9 năm tù cho kẻ hiếp dâm cháu ruột

29/12/2017 | 08:09 GMT+7

(HG) - Sáng ngày 28-12, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự, tuyên phạt bị cáo Võ Văn Điệu, ở xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp, 9 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em.

Theo cáo trạng, trước đó vào 21 giờ ngày 12-7-2017, sau khi uống rượu và về nhà ở ấp Tám Ngàn, xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp, Điệu nhìn thấy V.T.N. (là cháu ruột, sinh năm 2002) nằm ngủ cùng với em gái. Biết N. đang say do có uống bia cùng với một số người bạn tại đám sinh nhật trước đó nên Điệu nảy sinh ý định quan hệ tình dục, rồi thực hiện hành vi hiếp dâm đối với N. Đến ngày 13-7-2017, sau khi tiếp tục uống rượu trở về nhà, nhớ đến việc thực hiện hành vi với N. đêm hôm trước nhưng không bị ai phát hiện, Điệu tiếp tục thực hiện hành vi hiếp dâm N. lần thứ hai. Sáng hôm sau, N. kể lại sự việc với mẹ và cùng mẹ đến Công an xã Tân Bình để trình báo.

ĐÌNH BẢO

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>