Cựu chiến binh góp sức xây dựng quê hương

12/04/2024 | 05:06 GMT+7

Thực hiện tốt Phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, góp phần vào sự phát triển địa phương, là điểm nhấn của Hội Cựu chiến binh thị trấn Rạch Gòi (huyện Châu Thành A).

Bình quân mỗi năm vườn măng cụt mang về cho gia đình ông Sơn 150 triệu đồng.

Tuổi ngoài 70, ông Lê Thanh Sơn, Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh ấp Xáng Mới A, vẫn hăng say lao động, chăm chút vườn tược.

Năm 1969 ông tham gia Tiểu đoàn Tây Đô 3, đến năm 1973, ông được điều động về Đại đội trinh sát - Tỉnh đội Cần Thơ, đến năm 1977, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, ông phục viên, trở về địa phương. Về quê, ông làm ruộng nhưng mùa màng thất bát nhưng với ý chí, nghị lực của người lính và khát khao làm giàu trên mảnh đất quê hương, ông Sơn cải tạo đất ruộng để trồng măng cụt.

Ông Sơn chịu khó học hỏi kỹ thuật, rút kinh nghiệm qua từng vụ và áp dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất. Với 7.000m2 đất trồng măng cụt hơn 20 năm tuổi, bình quân mỗi năm trừ chi phí, gia đình ông Sơn thu về 150 triệu đồng. Điều này giúp ông Sơn đã đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi. “Thời trẻ tham gia đánh giặc, trong thời bình hôm nay phải quyết tâm phát triển kinh tế trên mảnh đất quê hương. Còn sức khỏe là tôi còn lao động, để phát triển kinh tế gia đình”, ông Sơn chia sẻ.

Tại ấp Xáng Mới B, các hội viên còn cùng nhau xây dựng phong trào hay. Ông Nguyễn Thanh Phong, Chi hội phó Chi hội Cựu chiến binh ấp Xáng Mới B, bộc bạch: “Chi hội có 21 hội viên. Một năm mỗi hội viên hùn vốn 3 lần, mỗi lần 200.000 đồng. Số tiền này sẽ được mượn xoay vòng, dẫu không nhiều nhưng có thể giúp hội viên mua phân bón, cây trồng hoặc đầu tư vào mô hình làm ăn của gia đình”.

Ngoài tập trung phát triển kinh tế gia đình, ông Phong còn tham gia giặm vá lộ, làm bờ kè chống sạt lở. Với ông, có thể góp sức cho địa phương ông cảm thấy rất vui. Hiện nay ông Phong trồng 10 công nhãn Ido và có 5 công đã cho thu hoạch, mang về cho gia đình khoảng 120 triệu đồng mỗi năm.

Trên địa bàn thị trấn có 103 hội viên cựu chiến binh, có nhiều cô chú lớn tuổi nhưng đều nỗ lực phát triển kinh tế gia đình, góp phần vào sự phát triển chung của địa phương.

Phát huy tinh thần cựu chiến binh gương mẫu, phong trào thi đua phát triển kinh tế được hội viên Hội Cựu chiến binh thị trấn Rạch Gòi tích cực hưởng ứng. 5 năm qua, hội đã xây dựng được 1 tổ hợp tác và nhiều mô hình làm ăn có hiệu quả. Cụ thể, có 5 mô hình đạt từ 50-70 triệu đồng mỗi năm, 10 mô hình đạt từ 70-100 triệu đồng và 10 mô hình đạt từ 100 triệu đồng trở lên.

Cùng với thực hiện và nhân rộng các mô hình hay trong làm kinh tế, cán bộ, hội viên cựu chiến binh thị trấn Rạch Gòi đoàn kết nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trên các lĩnh vực, như vận động và tham gia giặm vá lộ giao thông nông thôn được 11.000m, tham gia sửa chữa 3 cây cầu, làm mới 2 đoạn lộ với chiều dài 200m, ngang 3m; ra mắt mô hình “Tuyến đường đẹp” tại ấp Láng Hầm A. Hội viên còn hùn vốn xoay vòng, để giúp nhau phát triển kinh tế…

Ông Trương Thái Long, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thị trấn Rạch Gòi, cho biết: “Cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh thị trấn tiếp tục phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, nâng cao tinh thần tự lực, tự cường, tận dụng mọi nguồn lực để giúp nhau phát triển kinh tế, chống tái nghèo. Đổi mới, nâng cao hơn nữa nội dung, phương thức và hiệu quả hoạt động. Chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của hội viên…”.

Bài, ảnh: BÍCH CHÂU

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>