Chủ động cho đại hội chi bộ

14/05/2019 | 08:38 GMT+7

Sau khi nhận được sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Thị ủy Long Mỹ, hiện nay, các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở trên địa bàn đang tích cực triển khai công tác chuẩn bị đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.

Thị ủy Long Mỹ triển khai Kế hoạch tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020-2022. Ảnh: H.NHÂN

Thị xã Long Mỹ có 47 chi bộ trực thuộc 12 đảng ủy cơ sở. Để công tác tổ chức đại hội đạt kết quả tốt, Ban Thường vụ Thị ủy đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ mở rộng để triển khai Chỉ thị số 45 của Tỉnh ủy, Hướng dẫn số 06 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Kế hoạch 96 của Thị ủy Long Mỹ về tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở cho các đồng chí bí thư đảng ủy xã, phường và cán bộ tổ chức.

“Ban Thường vụ Thị ủy còn chọn 3 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở làm điểm chỉ đạo của Thị ủy gồm: Chi bộ khu vực 4 thuộc Đảng ủy phường Thuận An, Chi bộ Trường Mẫu giáo Phượng Hồng thuộc Đảng ủy phường Vĩnh Tường và Chi bộ VI thuộc Đảng ủy Trung tâm Y tế thị xã”, ông Võ Quang Trung, Phó trưởng Ban Tổ chức Thị ủy Long Mỹ, cho biết.

Dự kiến, các đơn vị trên sẽ tổ chức đại hội vào trung tuần tháng 7. Các đảng ủy còn lại chọn một đến hai chi bộ trực thuộc ở các loại hình khác nhau làm điểm chỉ đạo để tổ chức tại cơ sở rút kinh nghiệm…

Yêu cầu đặt ra trong lần tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020-2022 là về Báo cáo chính trị phải nêu bật những kết quả, khó khăn, vướng mắc của nhiệm kỳ 2017-2020 và phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020-2022 sát với tình hình phát triển kinh tế - xã hội địa phương, đơn vị. Về nhân sự, các chi bộ phải tham mưu đảng ủy xã, phường tiến hành nhất thể hóa chức danh trưởng ấp, khu vực với bí thư chi bộ; thủ trưởng cơ quan, đơn vị, hiệu trưởng phải là bí thư chi bộ. Vì vậy, quá trình rà soát, giới thiệu nhân sự cho cấp ủy phải đảm bảo tính công khai, minh bạch. Những người được giới thiệu vào cấp ủy, bí thư, phó bí thư phải đảm bảo về tư tưởng chính trị, phẩm chất, đạo đức, có năng lực, được Nhân dân tín nhiệm.

Song song đó, quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội phải đảm bảo tính dân chủ, trí tuệ; đúng quy định, quy trình, nội dung, thời gian tổ chức. Tạo sự đoàn kết, thống nhất trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và hệ thống chính trị.

Chi bộ khu vực 4, phường Thuận An có sự chủ động trong công tác chuẩn bị. Đến thời điểm này, chi bộ đã hoàn thành việc giới thiệu nhân sự cho cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2022 và đang trong giai đoạn hoàn chỉnh các văn kiện, báo cáo phục vụ đại hội.

Ông Phan Văn Nhan, Bí thư, Trưởng khu vực 4, nói: “Nhiệm kỳ mới, chi ủy giới thiệu ứng cử 4 đồng chí, bầu lấy 3, trong đó có 2 đồng chí tái cử. Về các báo cáo, chúng tôi tập trung đánh giá ưu, khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân của nhiệm kỳ 2017-2020. Báo cáo kiểm điểm của chi ủy, chi bộ đảm bảo nội dung về dân chủ, tự phê bình và phê bình nghiêm túc; đánh giá đúng kết quả lãnh đạo của chi ủy, chi bộ trong nhiệm kỳ. Về phương hướng nhiệm kỳ 2020-2022, chúng tôi quan tâm công tác tổ chức bộ máy chi bộ, tập trung điều hành sản xuất, cải tạo vườn kém hiệu quả, nhân rộng các mô hình kinh tế hay để nâng cao thu nhập cho dân”.

Còn ông Nguyễn Nhật Duy, Phó Bí thư Đảng ủy phường Thuận An, cho biết: “Được sự quan tâm chỉ đạo của Ban Thường vụ Thị ủy Long Mỹ, công tác chuẩn bị tổ chức đại hội chi bộ đã và đang diễn ra khá thuận lợi. Đến nay, 100% chi bộ trực thuộc đều tích cực triển khai các bước chuẩn bị: Xây dựng báo cáo chính trị, lựa chọn nhân sự và chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất, nguồn kinh phí phục vụ đại hội. Các chi bộ sẽ tổ chức đại hội đúng thời gian của Thị ủy Long Mỹ quy định”.

Tại phường Vĩnh Tường, đến thời điểm này, 9 chi bộ trực thuộc Đảng ủy phường đều có sự chủ động về nhân sự. Các bước rà soát, giới thiệu nhân sự cấp ủy đều được thực hiện tuần tự, đúng quy trình, đảm bảo số lượng, chất lượng. 100% người được giới thiệu đều đảm bảo về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn, độ tuổi và được Nhân dân tin tưởng, tín nhiệm.

Nguyễn Trung Kiệt, Bí thư Đảng ủy phường Vĩnh Tường, nói: “Để có được kết quả đó, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng ủy xã đã chủ động trong công tác tạo nguồn, quy hoạch cán bộ. Đồng thời, chỉ đạo các chi bộ thường xuyên rà soát, bổ sung quy hoạch, đưa ra khỏi quy hoạch những cán bộ không đủ chuẩn”.

Hiện nay, Ban Thường vụ Thị ủy Long Mỹ đã thành lập các tổ công tác, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong tổ thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của chi bộ trong quá trình chuẩn bị. Đồng thời, yêu cầu đảng ủy cơ sở phân công từng cấp ủy viên phụ trách các chi bộ trực tiếp xuống cơ sở chỉ đạo, hướng dẫn việc xây dựng báo cáo chính trị, hoàn tất chuẩn bị nhân sự và cơ sở vật chất.

Ban Thường vụ Thị ủy Long Mỹ xác định, đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020-2022 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy chi bộ.

“Công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội chi bộ sẽ đảm bảo các yêu cầu: Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng; phát huy dân chủ, trí tuệ trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân; nêu cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường giữ vững kỷ luật, kỷ cương nhằm tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và trong hệ thống chính trị; coi trọng chất lượng, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm, tránh phô trương hình thức; đảm bảo thực hiện đúng các quy định, quy trình, nội dung, thời gian tổ chức đại hội”, ông Võ Quang Trung cho biết thêm.

TRÍ THỨC - HOÀNG NHÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>