Chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc bằng công trình, phần việc có ích

26/03/2019 | 09:00 GMT+7

Ngày 25 và 26-3, UBMTTQ Việt Nam huyện Long Mỹ tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2019-2024. Để chào mừng sự kiện này, thời gian qua, ban, ngành, đoàn thể, địa phương trên địa bàn thực hiện nhiều công trình, phần việc đầy ý nghĩa.

Cầu Ba Tam, ở ấp 2, xã Xà Phiên đang được gấp rút thi công chào mừng Đại hội UBMTTQ Việt Nam huyện Long Mỹ nhiệm kỳ 2019-2024.

Hơn một tuần qua, trên công trường xây dựng cầu Ba Tam, ở ấp 2, xã Xà Phiên, rộn ràng hẳn bởi không chỉ tiếng cười, nói của công nhân, mà còn của người dân địa phương tham gia phụ giúp, hỗ trợ xây dựng. Đây là công trình chào mừng Đại hội UBMTTQ Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2019-2024.

Cầu Ba Tam xây dựng và đưa vào sử dụng cách đây trên 15 năm đến nay hư hỏng nhiều, ảnh hưởng đến đi lại, giao thương của người dân. Cầu được UBMTTQ Việt Nam huyện vận động mạnh thường quân ủng hộ 200 triệu đồng xây mới. Dự kiến, 3 tháng nữa công trình sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng. Ông Phạm Minh Giữ, người dân ở đây nói: “Nghe địa phương triển khai xây dựng lại cầu, chúng tôi rất mừng; nó sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại và góp phần thay đổi diện mạo xóm ấp”.

Cách đó không xa, cầu Tám Cư đang trong quá trình xây dựng. Đây cũng là công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc huyện. Khi hai công trình này hoàn thành sẽ tạo hệ thống giao thông liên hoàn, ấp nối ấp, ấp nối xã.

Chào mừng đại hội, UBMTTQ huyện vận động mạnh thường quân, nhà hảo tâm xây dựng 5 cầu giao thông nông thôn, tổng kinh phí khoảng 1 tỉ đồng. Bên cạnh đó, các xã còn tổ chức giặm vá một số tuyến đường trên địa bàn đã xuống cấp với trên 10km đường.

Ngoài ra, việc giúp đỡ, hỗ trợ gia đình khó khăn về nhà ở cũng được địa phương quan tâm.

Mấy ngày qua, lòng ông Đồng Văn Oanh, ở ấp 8, xã Vĩnh Viễn A, vui mừng vì UBMTTQ Việt Nam huyện khởi công cất tặng nhà đại đoàn kết. Ông Oanh năm nay ngoài 60 tuổi, do ruộng đất ít, đông con, tuy lam lũ mưu sinh nhưng không thoát khỏi hộ cận nghèo.

Ông Oanh được nhà hảo tâm ủng hộ 50 triệu đồng để hỗ trợ cất nhà. Ông nói: “Cảm ơn các cấp đã quan tâm, hỗ trợ cho tôi, tôi sẽ bảo quản kỹ càng. Đây còn là động lực để tôi cố gắng làm ăn để thoát nghèo”.

Chào mừng Đại hội UBMTTQ Việt Nam, ngành chức năng huyện cất 16 căn nhà đại đoàn kết, nhà tình thương cho gia đình khó khăn về nhà ở trên địa bàn, tổng trị giá 680 triệu đồng; tổ chức khám bệnh và cấp thuốc miễn phí, tặng quà cho trên 1.220 trường hợp…

Ông Lê Minh Thật, Chủ tịch UBMTTQ Viêt Nam huyện Long Mỹ, cho biết, với phương châm “Lấy sức dân để chăm lo cho dân”, MTTQ Việt Nam huyện phát động thực hiện các công trình chào mừng đại hội phải thiết thực, gắn với tình hình thực tế từng địa phương.

Việc đẩy mạnh thực hiện phong trào, cuộc vận động, thực hiện các công trình, phần việc mang ý nghĩa thiết thực chào mừng đại hội, UBMTTQ Việt Nam huyện Long Mỹ tiếp tục củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc tại địa phương.

Bài, ảnh: NHẬT TÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>