Hòa giải trong đồng bào công giáo

29/05/2019 | 09:07 GMT+7

Thời gian qua, hoạt động hòa giải ở cơ sở trong đồng bào công giáo ở thị xã Long Mỹ có nhiều chuyển biến tích cực.

Ban dân chánh khu vực 5, phường Thuận An, thường xuyên phối hợp Hội đồng giáo xứ nhà thờ Khánh Tâm tuyên truyền pháp luật cho giáo dân.

Theo đó, các tổ hòa giải được củng cố, kiện toàn, đội ngũ hòa giải viên cơ sở đi sâu, bám sát để giải quyết mâu thuẫn ngay từ khi mới phát sinh, góp phần hạn chế tình trạng đơn thư khiếu kiện vượt cấp…

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền pháp luật nên đồng bào công giáo ở phường Trà Lồng luôn nâng cao tinh thần thượng tôn pháp luật. Các tranh chấp, mâu thuẫn đều nhờ chính quyền địa phương giải quyết, không còn chuyện tự xử dẫn đến gây gổ làm mất an ninh trật tự như trước.

Giữa tháng 3 năm nay, vụ tranh chấp ranh đất giữa hộ ông Nguyễn Văn Nhàn và ông Cao Văn Hải, ở khu vực Khánh Hưng 1, nếu không đưa ra Tổ hòa giải khu vực giải hòa thì có lẽ đến nay vẫn chưa ổn thỏa. Ông Nhàn nói: “Có tổ hòa giải nên bức xúc, mong muốn của hai gia đình đều được bày tỏ. Người nói, người nghe, từ đó đưa ra hướng giải quyết phù hợp, vừa lòng đôi bên. Nhờ vậy mà mâu thuẫn đều được giải quyết, tình làng nghĩa xóm được hàn gắn”.

Đầu năm đến nay, các tổ hòa giải ở phường Trà Lồng đưa ra hòa giải 6 vụ, tỷ lệ thành đạt 100%. Mâu thuẫn phát sinh chủ yếu liên quan đến tranh chấp đất đai, bất hòa hàng xóm láng giềng, hôn nhân - gia đình…

Với đặc điểm địa phương có hơn 80% đồng bào theo đạo công giáo, nhiều năm qua, cơ quan chức năng phường Trà Lồng rất chủ động phối hợp với Hội đồng giáo xứ nhà thờ đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật, tín ngưỡng, tôn giáo trong đồng bào giáo dân bằng nhiều hình thức.

Hiện nay, ngoài các mô hình tiêu biểu như: “Xóm đạo bình yên”, “Cổng rào an ninh” thì phường còn thành lập được nhiều mô hình hay như: “Câu lạc bộ thanh niên Trà Lồng xung kích thi hành pháp luật”, “Câu lạc bộ phòng, chống bạo lực gia đình”; “Tổ tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong đồng bào công giáo”, hoạt động định kỳ hàng tháng để tuyên truyền pháp luật…

“Thông qua kết quả tuyên truyền, phổ biến, giáo dục đã từng bước góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết luật của người dân trong bảo vệ quyền, lợi ích cho mình; hạn chế vi phạm pháp luật”, anh Nguyễn Thiện Thuật, cán bộ tư pháp - hộ tịch phường Trà Lồng nói.

Ở phường Thuận An, đầu năm 2019 đến nay, các tổ hòa giải đã hòa giải thành 5/5 vụ. Tuy nhiên, tại khu vực 5, nơi có đồng bào giáo dân sinh sống (họ đạo Khánh Tâm) lại không xảy ra tranh chấp, mâu thuẫn.

Ông Nguyễn Hồng Bảo cho biết: “Từ nhiều năm nay, tình hình an ninh trật tự khu vực này đảm bảo. Người có đạo hay không có rất đoàn kết, giúp đỡ nhau trong cuộc sống nên chưa từng xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp phải nhờ chính quyền can thiệp. Các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đều được bà con tuân thủ tốt”.

Còn Trưởng khu vực 5, phường Thuận An Trần Thế Huyền nói: “Ban dân chánh khu vực thường xuyên phối hợp với Hội đồng giáo xứ nhà thờ Khánh Tâm tuyên truyền, giáo dục chính sách, pháp luật cho đồng bào công giáo. Ngoài làm tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự, giáo dân họ đạo Khánh Tâm còn hiến đất để chính quyền làm đường giao thông, tích cực tham gia bảo hiểm y tế. Mới đây, thực hiện dự án xây dựng Nhà máy xay xát, chế biến, xuất khẩu gạo Quang Phát - Hậu Giang, tại khu vực 5, phường Thuận An có hơn 20 hộ bị ảnh hưởng, qua tuyên truyền, vận động, bà con rất đồng tình giao đất cho nhà đầu tư”.

5 tháng đầu năm, các ban hòa giải trên địa bàn thị xã hòa giải thành 26/27 vụ, các tổ hòa giải hòa giải thành 34/37 vụ.

Ông Nguyễn Thanh Diện, Phó trưởng Phòng tư pháp thị xã Long Mỹ, cho biết: “Chúng tôi rất quan tâm phối hợp với ngành liên quan và tổ chức đoàn thể trong triển khai thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở với nhiều hình thức phong phú. Đặc biệt là củng cố, phát triển nhiều mô hình hay, cách làm mới giúp việc hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh trong dân được giải quyết sớm tại cộng đồng dân cư”.

TRÍ THỨC - HOÀNG NHÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>