Phòng, chống tội phạm hiệu quả

14/02/2019 | 07:18 GMT+7

23 giờ mùng 1 Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, trong khí trời se lạnh, khi người dân đang ngon giấc thì cũng là lúc hơn chục cán bộ, chiến sĩ (CBCS) trên ô tô của tổ tuần tra vũ trang gồm nhiều lực lượng thuộc các đơn vị Công an tỉnh vẫn túc trực trên các tuyến đường.

CBCS cảnh sát cơ động tham gia tuần tra, bảo vệ an ninh trật tự Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

“Trong lúc làm nhiệm vụ, tổ phát hiện, giải tán các thanh thiếu niên tụ tập đêm khuya gây mất an ninh trật tự. Đồng thời, tại các điểm đánh bạc thì chúng tôi cũng nhắc nhở bà con không nên tham gia”, trung úy Nguyễn Văn Tiên, cán bộ Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh, tâm sự.

 Tết đến xuân về, nhiệm vụ của lực lượng công an càng thêm nặng nề. Hình ảnh CBCS không có tết đã trở nên quen thuộc.

Vì vậy, lúc 14 giờ 40 phút ngày 10-2-2019, Công an thành phố Vị Thanh phối hợp Công an phường VII bắt quả tang một tụ điểm đánh bài ăn thua bằng tiền tại một quán cà phê thuộc khu vực 5 với 16 đối tượng tham gia. Tang vật tạm giữ tại chiếu bạc là 300.000 đồng, xung quanh chiếu bạc phát hiện 44.800.000 đồng và kiểm tra trên người các đối tượng lực lượng còn tạm giữ trên 30 triệu đồng.

Theo thống kê, trong 9 ngày Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Công an Hậu Giang tổ chức trên 950 cuộc tuần tra vũ trang, qua đó phát hiện và giải tán gần 500 thanh thiếu niên tụ tập đêm khuya gây mất an ninh trật tự; phát hiện, khởi tố 1 vụ/bị can tham ô tài sản; triệt phá 35 vụ đánh bạc (đá gà, đánh bài, lắc bầu cua)…

Chính vì tinh thần trách nhiệm cao nên Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn được giữ vững ổn định, không để xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, địa bàn trọng điểm…

Đại tá Đặng Thanh Giang, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh, cho biết: “Để chủ động bảo đảm an ninh trật tự, đơn vị tập trung đánh mạnh vào các loại tội phạm trộm cắp tài sản, cướp giật, nhất là tội phạm cố ý gây thương tích, cho vay nặng lãi... Ngoài ra, chúng tôi còn phối hợp để nắm, triệt xóa những tụ điểm tệ nạn xã hội phức tạp; đặc biệt là chú ý giải quyết nhanh đối với tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố để góp phần ổn định an ninh trật tự địa phương”.

Tết Nguyên đán năm nay, Ban lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh sắp xếp các đội nghiệp vụ tăng cường lực lượng tuần tra để đảm bảo công tác tuần tra, kiểm soát trước, trong và sau tết, nhất là các tuyến quốc lộ; xử lý nghiêm những hành vi là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông.

Kết quả, trong thời gian nghỉ tết, Cảnh sát giao thông Hậu Giang tổ chức trên 600 cuộc tuần tra, phát hiện xử lý gần 370 trường hợp vi phạm. Tình hình giao thông được đảm bảo thông suốt, trật tự, đáp ứng nhu cầu vận tải hành khách, hàng hóa, phục vụ nhu cầu đi lại thuận tiện, an toàn cho người dân.

Đại tá Phan Hoàng Lắm, Giám đốc Công an tỉnh, cho biết: “Lực lượng Công an tỉnh đã nắm chặt diễn biến tình hình, kịp thời tham mưu chỉ đạo thực hiện tốt các giải pháp đề ra. Từ đó, công an các đơn vị, địa phương đã tổ chức tốt công tác ứng trực, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương, quy trình, chế độ công tác, thực hiện nghiêm mệnh lệnh tấn công tội phạm, bố trí lực lượng bám sát cơ sở, tổ chức các hoạt động tuần tra khép kín địa bàn 24/24… Từ đó, kịp thời phát hiện, bắt giữ tội phạm, mang lại mùa xuân yên bình cho Nhân dân”.

   Bài, ảnh: HOÀI XUYÊN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>