Tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống các loại tội phạm

10/07/2019 | 07:02 GMT+7

Những tháng đầu năm, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, chống buôn lậu, gian lận thương mại được ngành chức năng tỉnh quyết liệt thực hiện và đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Một đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy bị công an bắt quả tang.  Ảnh: MAI PHÚC

Theo Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh (Ban Chỉ đạo 138), 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh phát hiện 116 vụ tội phạm về trật tự xã hội, bắt và xử lý 119 đối tượng, so cùng kỳ giảm 8 vụ. Đáng nói là một số tội phạm nổi lên trước đây được kéo giảm như: lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhóm tội xâm hại tình dục trẻ em, trộm cắp tài sản,…

Đối với công tác phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, toàn tỉnh phát hiện 48 vụ vi phạm với lỗi chủ yếu là xả thải vượt quy chuẩn kỹ thuật; chôn, lấp chất thải rắn công nghiệp thông thường trái quy định pháp luật, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm…

Trong đó, nổi bật các cơ quan chức năng tỉnh đã điều tra, làm rõ nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước tại tuyến sông Nước Đục và các kênh nhánh đi qua địa bàn huyện Long Mỹ, thị xã Long Mỹ do Công ty TNHH Mía đường cồn Long Mỹ Phát xả thải vượt quy chuẩn kỹ thuật ra môi trường; cùng với đó là xử lý kịp thời trường hợp kinh doanh 1,4 tấn thịt heo nhiễm dịch tả heo châu Phi.

6 tháng qua, tội phạm liên quan đến ma túy diễn biến phức tạp, khó lường và ngày càng tinh vi. Cụ thể, những tháng đầu năm, lực lượng chức năng phát hiện 23 vụ với 28 đối tượng tàng trữ, mua bán, vận chuyển, sử dụng trái phép chất ma túy, tang vật thu giữ là 7,5679 gram heroin, 151,3 gram ma túy tổng hợp…

Bên cạnh công tác phòng, chống tội phạm, công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả cũng được ngành chức năng, địa phương thực hiện quyết liệt. Đã kiểm tra, phát hiện 141 vụ vận chuyển, buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu, qua đó xử phạt hành chính với số tiền hơn 602 triệu đồng.

Các ngành chức năng cũng đã đẩy mạnh tuyên truyền trên 15.000 cuộc, phát động sâu rộng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; treo 145 băng rôn, phát 56.000 tờ rơi, tờ bướm có lồng ghép nội dung phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội.

Dự báo, những tháng cuối năm, hoạt động của tội phạm, đặc biệt là loại tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm liên quan đến trật tự xã hội, buôn lậu, buôn bán hàng cấm, hàng giả trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp với thủ đoạn tinh vi hơn, có sự cấu kết, móc nối, lợi dụng kẽ hở, sự thông thoáng của chính sách để trục lợi, thực hiện hành vi phạm tội…

Do đó, để công tác phòng, chống tội phạm trong những tháng cuối năm đạt hiệu quả cao, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh sẽ tiến hành củng cố, kiện toàn ban chỉ đạo cấp tỉnh đến cấp cơ sở; phát huy vai trò, trách nhiệm của từng thành viên ban chỉ đạo, nòng cốt là lực lượng công an các cấp trong việc tham mưu cấp ủy, chính quyền lãnh, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm…

Song song đó là chủ động mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm trộm cắp tài sản, tín dụng đen, xâm hại tình dục, cố ý gây thương tích…

Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động cán bộ, công chức và Nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm bằng nhiều nội dung, hình thức; tổ chức động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích để phát động mạnh mẽ phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc…

Đ.BẢO tổng hợp

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>